Bằng chứng là trong trận đấu với Getafe, Pep đã tung ra một đội hình siêu tấncông với 4 tiền đạo gồm Messi, Alexis, Cuenca và Pedro, chưa kể Iniesta cũngthường xuyên dâng cao.
Ngược lại, hàng thủ của Barca trận này chỉ gồm có 3 người là Puyol, Mascheranovà Adriano. Trong số này thì cũng chỉ có duy nhất Puyol là hậu vệ đích thực, cònMascherano có sở trường là tiền vệ phòng ngự, Adriano thường đá cánh và dâng caonhư tiền đạo cánh hồi còn chơi ở Sevilla.
Không những thế, vào cuối hiệp 2 thì Pep đã lần lượt rút Mascherano và Adrianora sân, thay bằng những cầu thủ trẻ là Muniesa và Montoya.
Kết quả là với đội hình siêu tấn công như vậy, Barca đã giành chiến thắng 4-0với các bàn của Alexis (2), Messi và Pedro. Trong khi đó, dù chỉ dùng 1 hậu vệ, đội quân của Pep vẫn rời sân mà không thua bàn nào.
Điều này cho thấy Pep quyết tâm giành chiến thắng trước Getafe, không chỉ để thuhẹp khoảng cách với Real xuống đến mức tối đa (chỉ còn 1 điểm), mà còn là thằngđậm nhằm gây sức ép lên đối thủ trước khi thầy trò Jose Mourinho bước vào trậnderby Madrid đêm nay.
Nhưng dù tham vọng của Pep là “rõ như ban ngày” thì sau trận đấu, Pep vẫn cố tỏra khiêm tốn khi nói rằng “chúng tôi đã làm tốt công việc của mình.” Nghĩa làgiờ Pep chỉ còn chờ Atletico tiếp tục khiến Real mất điểm?
Cần nhớ rằng cách đây 2 tháng, sau khi Barca bị Real bỏ cách 10 điểm thì Pep đãluôn miệng nói rằng khoảng cách này là không thể vượt qua, đến khi khoảng cáchbị rút xuống còn 6 điểm rồi 4 điểm thì Pep vẫn giữ nguyên quan điểm.
Tuy nhiên, hiện khả năng Barca hất Real khỏi ngôi đầu bảng là rất thực tế bởivào cuối tháng này, hai đội sẽ còn gặp nhau trong trận kinh điển trên sân NouCamp ở vòng 35.
Đội hình thi đấu của Barca ở trận gặp Getafe:
Valdes - Puyol, Mascherano (Muniesa 78’), Adriano (Montoya 75’) - Xavi,Busquets, Iniesta - Cuenca, Messi, Alexis, Pedro.