Bắt cóc con tin trên xe khách ở Ukraine: Có tiếng nổ tại hiện trường

Theo một nguồn tin, tay súng khống chế xe buýt đã ném một thiết bị nổ ra khỏi xe buýt. Thiết bị này sau đó đã phát nổ, khiến khói bốc lên tại hiện trường nhưng không làm ai bị thương.
Bắt cóc con tin trên xe khách ở Ukraine: Có tiếng nổ tại hiện trường ảnh 1Cảnh sát Ukraine làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ bắt cóc con tin trên xe khách ở thành phố miền Tây Bắc Lutsk, ngày 21/7/2020. (Nguồn: EURONEWS/TTXVN)

Truyền thông Ukraine đưa tin ngày 21/7, đã có vài tiếng nổ vang lên tại nơi một tay súng đang khống chế xe buýt với 20 con tin tại thành phố Lutsk, Tây Bắc Ukraine.

Theo nguồn tin, tay súng đã ném một thiết bị nổ ra khỏi xe buýt.

Thiết bị này sau đó đã phát nổ, khiến khói bốc lên tại hiện trường nhưng không làm ai bị thương.

[Ukraine: Một đối tượng mang thuốc nổ khống chế hàng chục con tin]

Phóng viên hiện trường cho hay một trong số các tiếng nổ dường như là của lựu đạn.

Trong khi đó, theo hãng tin Pháp AFP, thủ phạm đã ném lựu đạn ra khỏi xe buýt nhưng nó không phát nổ.

Vụ việc trên xảy ra vào lúc 9 giờ 25 phút theo giờ địa phương (14 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam) khi kẻ tấn công mang theo vũ khí và thuốc nổ, khống chế một chiếc xe buýt tại thành phố Lutsk, đe dọa sẽ kích nổ từ xa một quả bom ở nơi đông người.

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết kẻ khống chế chiếc xe khách và bắt giữ khoảng 20 hành khách trên xe làm con tin là Maksim Plokhoy, 44 tuổi, tới từ khu vực Orenburg của Nga.

Tên này từng bị phạt 10 năm tù do lừa đảo và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Lực lượng an ninh SBU đã bao vây chiếc xe buýt sau khi có hai tiếng súng vang lên. Cảnh sát Ukraine đã phong tỏa trung tâm thành phố Lutsk, cách thủ đô Kiev 400km, và nỗ lực đàm phán với tay súng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục