Bầu cử Duma Quốc gia Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất giành đa số ghế

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền giành được 324/450 ghế tại Hạ viện khóa 8 sắp tới, trong khi Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) sẽ có 57 ghế; Đảng Nước Nga Công bằng-Vì sự thật có 27 ghế.
Bầu cử Duma Quốc gia Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất giành đa số ghế ảnh 1Cử tri Nga bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện) tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 19/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả chức chính thức cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, công bố ngày 24/9 cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền giành được 324/450 ghế tại Hạ viện khóa 8 sắp tới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK), bà Ella Pamfilova công bố kết quả đã xác minh của cuộc bầu cử, được tổ chức từ ngày 17-19/9 cả theo hình thức đi bầu trực tiếp và trực tuyến.

[Điện Kremlin khẳng định cuộc bầu cử diễn ra trung thực và công khai]

Theo kết quả được công bố, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) sẽ có 57 ghế trong Duma Quốc gia mới, tiếp theo là Đảng Nước Nga Công bằng-Vì sự thật với 27 ghế, Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) với 21 ghế, đảng Con người Mới với 13 ghế, cũng như các đảng Nền tảng Công dân, Đang Tổ Quốc, Đảng Phát triển mỗi đảng giành được một ghế. 5 ứng cử viên tự do cũng đắc cử.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chính thức ở mức 51,72%, cao hơn mức 47,88% trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục