Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan và ông Kilicdaroglu vào vòng 2

Kết quả sơ bộ tính đến 3 giờ ngày 15/5, Tổng thống Erdogan giành được 49,42% và đối thủ Kemal Kilicdaroglu giữ 44,88% tổng số phiếu sẽ lọt vào vòng bầu cử thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tới.
Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan và ông Kilicdaroglu vào vòng 2 ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại điểm bầu cử ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, hàng chục triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống và chọn ra 600 đại biểu để thành lập Quốc hội Khóa 28 cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Đây được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 100 năm qua, đặc biệt là mang tính quyết định trực tiếp đến khả năng duy trì quyền lực của đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan - người đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ ba liên tiếp.

Theo Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK), trong tổng số 64.190.651 cử tri đã đăng ký, tỷ lệ đi bỏ phiếu bầu tổng thống đạt 88,27%, trong khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội đạt 88,19%.

[Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội]

Kết quả sơ bộ tính đến 3 giờ ngày 15/5 (giờ địa phương) cho thấy với 96,41% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Erdogan thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền giành được 49,42% sự ủng hộ với 26.138.231 phiếu bầu, đối thủ Kemal Kilicdaroglu thuộc Liên minh Quốc gia và đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập nắm giữ 44,88% tổng số phiếu (23.733.841), trong khi ứng viên còn lại là ông Sinan Ogan thuộc Liên minh Tổ tiên (ATA) chỉ giành được 2.781.9017 phiếu ủng hộ, đạt tỷ lệ 5,26%.

Theo quy định của luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, do không ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ, đương kim Tổng thống Erdogan và ông Kilicdarogu sẽ lọt vào vòng bầu cử thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/5 tới.

Trong khi đó, với 95,41% số phiếu được kiểm, kết quả bầu cử quốc hội tính theo đảng cho thấy AKP giành chiến thắng với 35,47% sự ủng hộ, CHP đứng thứ hai với 25,23%.

Tiếp đó lần lượt là đảng Phong trào Quốc gia (MHP) với 10,14%, đảng Tốt đẹp (IYI) 9,87% và đảng Xanh với 8,77%.

Tính theo liên minh thì Liên minh Nhân dân dẫn đầu với 49,47%, đứng thứ hai là Liên minh Quốc gia với 35,09%, Liên minh Lao động và Tự do giành được 10,32%, còn Liên minh ATA chỉ nắm trong tay 2,34% sự ủng hộ.

Sáng 15/5, YSK dự kiến sẽ công bố kết quả chính thức, song nhiều khả năng sẽ không xuất hiện thay đổi đáng kể so với những kết quả nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục