Bế tắc chính trị ở Bỉ có nguy cơ tiếp tục lún sâu

Bế tắc chính trị ở Bỉ có nguy cơ tiếp tục lún sâu và tình trạng "vô chính phủ" có thể kéo dài khi bất đồng giữa các đảng chưa có lối thoát.
Bế tắc chính trị ở Bỉ có nguy cơ tiếp tục lún sâu và tình trạng "vô chính phủ"từ 13 tháng qua có thể còn kéo dài khi bất đồng giữa các đảng chính trị chưa cólối thoát.

Phát biểu trên kênh truyền hình Bỉ RTL-TVI ngày 8/7, một ngày sau khi cuộcthương lượng thành lập chính phủ một lần nữa thất bại, thủ lĩnh đảng Xã hội củacộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Elio Di Rupo bác bỏ việc tổchức tổng tuyển cử sớm cho dù những bất đồng thành lập chính phủ kéo dài từnhiều tháng qua vẫn chưa có lối thoát.

Người đứng đầu đảng Xã hội cho rằng việctổ chức tổng tuyển cử sớm sẽ không giải quyết được vấn đề mấu chốt và sẽ chỉ làmcho tình hình tồi tệ hơn.

Cùng ngày, Nhà vua Bỉ Albert II cũng ra một tuyên bố kêu gọi các nhàchính trị Bỉ nỗ lực gạt bỏ bất đồng để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tuyênbố trên được nhìn nhận là một "can dự hiếm hoi" của người đứng đầu Hoàng gia Bỉvào vũ đài chính trị nước này.

Nước Bỉ rơi vào tình trạng không chính phủ và "vận hành" theo sự dẫn dắt của mộtchính phủ tạm quyền kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 13/6/2010, chủ yếu donhững bất đồng giữa các chính đảng của cộng đồng người nói tiếng Pháp và cộngđồng người nói tiếng Hà Lan ở Bỉ. Bất chấp việc Nhà Vua Bỉ nhiều lần chỉ địnhtrung gian hòa giải để dàn xếp đàm phán giữa các chính đảng, những nỗ lực thànhlập chính phủ liên minh ở nước này vẫn chưa đạt kết quả, do các bên vẫn chưavượt qua những bất đồng kéo dài lâu nay về sửa đổi Hiến pháp và phân quyền nhiềuhơn cho các vùng ở Bỉ.

Cuộc đàm phán mới nhất, diễn ra ngày 7/7, cũng vẫn thất bại khi chính đảng lớnnhất ở Bỉ mang tên Liên minh Flemish Mới (N-VA) của cộng đồng người Bỉ nói tiếngHà Lan bác bỏ cương lĩnh cải cách chính trị, do người đứng đầu đảng Xã hội củacộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Elio Di Rupo soạn thảo.

Giới quan sát nhậnđịnh nếu các chính đảng ở Bỉ không nhất trí với cương lĩnh hành động của ôngRupo thì nước này có thể phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.