Bỉ hợp tác với công ty Mỹ thúc đẩy chuỗi sản xuất chiến đấu cơ F-35

Với thỏa thuận đã ký với Lockheed Martin, các công ty của Bỉ được bật đèn xanh để cạnh tranh trên thị trường của chuỗi sản xuất F-35.
Bỉ hợp tác với công ty Mỹ thúc đẩy chuỗi sản xuất chiến đấu cơ F-35 ảnh 1Máy bay F-35. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Văn phòng Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Bỉ Pierre-Yves Dermagne thông báo chính phủ nước này ngày 23/5 đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuỗi sản xuất chiến đấu cơ F-35 với hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin.

Với thỏa thuận trên, các công ty của Bỉ được bật đèn xanh để cạnh tranh trên thị trường của chuỗi sản xuất F-35, ngoài những biện pháp được xác định trong quá trình đặt mua máy bay.

Mục đích của thỏa thuận là tạo điều kiện để ngành công nghiệp Bỉ nhân rộng cơ hội hợp tác với hãng sản xuất, thông qua mối liên hệ với các bộ phận thích hợp và tiếp cận hiệu quả hơn.

[Mỹ và Đức hợp tác sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình F-35]

Về phần mình, Lockheed Martin cam kết cung cấp các báo cáo thường xuyên về tình trạng của những cơ hội do thỏa thuận khung mang lại.

Thỏa thuận kéo dài trong 2 năm, với giá trị lên tới 1,512 tỷ euro cho năm 2023 và 738.000 euro cho năm 2024.

Trước đó, hồi tháng 10/2018, Bỉ đã đặt mua 34 chiến đấu cơ tàng hình F-35 thông qua “Chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài” (FMS) của Mỹ. Quá trình giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay.

Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ có 4 đến 5 chiếc F-35 được bàn giao cho Không quân Bỉ trong giai đoạn 2024-2030. Như vậy, đến năm 2030, Bỉ sẽ nhận được tổng cộng 34 chiến đấu cơ F-35./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.