BLV Quang Huy: V-League chưa hẳn có lợi khi thay 5 người mỗi trận

Bình luận viên giàu chuyên môn Vũ Quang Huy cho rằng việc được thay 5 người trong một trận đấu ở V-League và hạng Nhất mùa giải 2020 chưa hẳn là lợi thế cho các câu lạc bộ Việt Nam.
V-League 2020 đang xem xét cho các đội bóng thay 5 người trong một trận đấu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
V-League 2020 đang xem xét cho các đội bóng thay 5 người trong một trận đấu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đang tiến hành sửa đổi luật tạm thời để giúp đội bóng ở V-League và hạng Nhất có thể thay tới 5 cầu thủ trong một trận đấu. Đây là quyết định được đưa ra nhằm giúp đỡ các câu lạc bộ sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  

Dẫu vậy, theo bình luận viên giàu chuyên môn Vũ Quang Huy, đây chưa hẳn đã là lợi thế cho các câu lạc bộ tại V-League. 

BLV Quang Huy phân tích: “Không phải đội nào cũng có thể sử dụng quyền lợi được thay 5 người trong trận đấu. Có đội sẽ không quen và thậm chí không có người để thay nhiều tới vậy. Giả sử luật được áp dụng ở cúp Quốc gia khi các đội V-League không được dùng ngoại binh khi thi đấu với đội hạng Nhất. Vậy nó khiến các đội quen sử dụng ngoại binh sẽ lúng túng trong việc lựa chọn cầu thủ nội để thay thế.”

“Luật này vô tình có thể tạo ra những bỡ ngỡ cho câu lạc bộ và chưa hẳn đã mang lại lợi thế trong thi đấu. Đây là câu chuyện dễ hiểu,” bình luận viên nổi tiếng cho hay. 

Hiện VFF vẫn đang thảo luận vấn đề sửa đổi luật tạm thời cho việc thay 5 người trong một trận đấu. Luật mới sẽ quy định số lần thay người trong một trận nhằm hạn chế việc trận đấu bị gián đoạn nhiều lần.

BLV Quang Huy: V-League chưa hẳn có lợi khi thay 5 người mỗi trận ảnh 1Được thay tới 5 người trong một trận đấu chưa hẳn là lợi thế với câu lạc bộ ở V-League. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Được thay tới 5 người trong một trận đấu giúp đội bóng giảm thiểu nguy cơ chấn thương, rủi ro cho cầu thủ cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn trận đấu. Quyết định này xuất phát từ Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB)-cơ quan quản lý luật và điều lệ thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới. Luật mới dành cho các giải diễn ra trong năm 2020 chứ không chỉ riêng Việt Nam. 

Bóng đá Việt Nam trở lại thi đấu với vòng loại và 1/8 của cúp Quốc gia 2020. Dễ nhận thấy các trận đấu chưa có chất lượng chuyên môn cao do cầu thủ trở lại chơi bóng sau một thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. 

Hà Nội FC được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng khó khăn mới có trận thắng 3-0 trước Đồng Tháp. Trận cầu tâm điểm Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa làm thỏa mãn những khán giả khó tính. Hay như hai đội bóng của V-League là Sài Gòn FC và Hải Phòng bất ngờ “ngã ngựa” trước đối thủ tới từ hạng Nhất. 

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: “Các trận đấu có chất lượng chưa cao là điều dễ hiểu. Cầu thủ mới chỉ trở lại sau một thời gian dài không thi đấu và chỉ tập nhẹ nên cảm giác bóng chưa tốt.”

Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra khi V-League và hạng Nhất Quốc gia 2020 trở lại vào cuối tuần này (từ ngày 5/6-7/6). Đây là thời điểm các câu lạc bộ sử dụng quyền lợi mới nếu VFF sớm thông qua luật được thay 5 cầu thủ mỗi trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục