SEA Games 30: BLV Quang Huy nhận định U22 Việt Nam sẽ tấn công áp đặt

BLV Quang Huy: 'U22 Việt Nam sẽ chơi tấn công áp đặt tại SEA Games 30'

Nhận định về lối chơi của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, bình luận viên Quang Huy cho rằng đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn lối chơi tấn công và chủ động áp đặt đối thủ.
Bình luận viên Quang Huy dự đoán U22 Việt Nam có lối chơi khác với đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Hoàng Lịnh/TTXVN)
Bình luận viên Quang Huy dự đoán U22 Việt Nam có lối chơi khác với đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Hoàng Lịnh/TTXVN)

Theo bình luận viên Quang Huy, U22 Việt Nam sẽ chủ động chơi tấn công và áp đặt thế trận trước đối thủ tại SEA Games 30, khác với lối đá ở tuyển quốc gia.

"Tôi có cảm giác rằng U22 Việt Nam sẽ tấn công nhiều hơn, chủ động hơn so với đội tuyển quốc gia. Ở tuyển quốc gia, triết lý đầu tiên của ông Park Hang-seo là không cho đối phương chơi bóng, phá lối chơi, phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội ghi bàn. Không khí tấn công của U22 Việt Nam so với lứa bằng tuổi rất tốt nên có thể tạo được lối chơi áp đặt," bình luận viên này nhận định. 

"Đương nhiên tuyển quốc gia mạnh hơn nhiều U22 Việt Nam rồi. Nhưng đội tuyển lại đá với tuyển. Còn U22 Việt Nam thì đá với các đối thủ cùng lứa, gồm nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm. Khi các đội U22 đá với nhau, những nhân tố giàu kinh nghiệm thi đấu như Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức sẽ biết cách áp đặt," bình luận viên Quang Huy phân tích. 

U22 Việt Nam sẽ chơi tấn công chủ động và áp đặt đối thủ ở SEA Games 30. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tại SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ triệu tập 2 tiền đạo gồm Tiến Linh và Đức Chinh. Nhiều ý kiến lo ngại rằng điều này gây ảnh hưởng tới sức tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam bởi số lượng tiền đạo ít cùng phong độ chưa thực sự ấn tượng. 

Tuy nhiên, dưới góc nhìn bình luận viên Quang Huy, Đức Chinh và Tiến Linh là hai lựa chọn tốt nhất cho U22 Việt Nam thời điểm này về cả chất lượng và số lượng. 

"Thực ra, U22 Việt Nam chỉ có 2 trung phong thì đúng hơn là chỉ có 2 tiền đạo. Về lý thuyết, đội hình U22 thường đá 3 tiền đạo. Quang Hải có thể coi là tiền vệ cánh và Trọng Hùng là tiền đạo cánh. Tôi nghĩ U22 Việt Nam có được 2 trung phong là tốt rồi. Đức Chinh và Tiến Linh sẽ thay nhau đá chính còn các cầu thủ xung quanh sẽ đá theo kiểu nửa tiền vệ và nửa tiền đạo. Quang Hải, Trọng Hùng, Hoàng Đức đều là mẫu cầu thủ như vậy. Trung phong có hai người như vẫy cũng là ổn. Đặc biệt, Tiến Linh đang có phong độ cao," bình luận viên Quang Huy đánh giá.  

Tiền đạo Tiến Linh nhiều khả năng là trung phong được đá chính thường xuyên bởi có phong độ cao. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Với lịch thi đấu đày được, cứ hai ngày tuyển U22 Việt Nam phải đá một trận. Bởi vậy, việc xoay tua đội hình là hết sức quan trọng.

Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận rằng việc điều chỉnh cầu thủ thi đấu là quan trọng nhất vào lúc này. Ông sẵn sàng cất các trụ cột ở trận đấu với đối thủ yếu hơn như U22 Brunei. 

Dự đoán về việc này, bình luận viên nổi tiếng cho hay: "SEA Games có đặc thù là đá với mật độ dày nên ông Park sẽ xoay tua cầu thủ thường xuyên. Kể cả ba trung vệ, những vị trí được coi là chủ chốt khó thay đổi cũng sẽ được xoay tua khi gặp đội bóng yếu. Ở đội tuyển quốc gia, các vị trí này là bất di bất dịch nhưng ở đội U22 thì có thể bị xoay chuyển liên tục để giữ sức."

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn môn bóng đá nam SEA Games 30 lúc 15 giờ chiều nay (25/11) với U22 Brunei trên sân Binan.

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đã sẵn sàng cho trận đấu này khi có hai buổi tập tích cực tại Philippines để làm quen sân bãi và thời tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục