BLV Quang Tùng: ‘Tuyển Việt Nam không hề sợ gặp Thái Lan ở bán kết’

Bình luận viên giàu chuyên môn đánh giá đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan ở thời điểm hiện tại và không cần phải e ngại đối thủ ở bán kết AFF Cup 2020.
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tạo nên 'chung kết sớm' tại AFF Cup 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tạo nên 'chung kết sớm' tại AFF Cup 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng đội tuyển Việt Nam đã tính toán giành ngôi đầu bảng B vì sợ phải gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Tuy nhiên, toan tính của huấn luyện viên Park Hang-seo không thành, vì thế tạo nên “trận chung kết sớm.”

Chia sẻ trong chương trình hỏi đáp cùng khán giả trên trang mạng xã hội, bình luận viên Quang Tùng khẳng định không có chuyện tuyển Việt Nam sợ gặp tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại. 

Bình luận viên giàu chuyên môn nhận định: “Chúng ta có tính toán để tránh gặp Thái Lan, nhưng không hề sợ đối thủ này. Đã bước vào sân, trước bất cứ đối thủ nào, cầu thủ Việt Nam cũng sẽ thi đấu hết mình. Không có chuyện chúng ta sợ đối thủ nào. Ngay ở vòng loại thứ ba World Cup, trước những đối thủ hàng đầu châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng không e ngại.” 

“Những toan tính trong một giải đấu luôn cần có. Trên thế giới, họ cũng luôn tính toán để tránh đối thủ khó chịu trên chặng đường dài. Việc đội tuyển Việt Nam đương đầu với Thái Lan sau 2 tuần nghỉ ngơi khác với việc phải đối mặt chỉ sau ít ngày. Nhưng nếu chúng ta không tránh được Thái Lan thì sẽ lên cách đối phó,” gương mặt nổi tiếng trên sóng truyền hình chia sẻ. 

Theo bình luận viên Quang Tùng, đội tuyển Thái Lan có thể cũng tính toán để không phải gặp Việt Nam ở bán kết, song cả hai đội đều không lường trước được kết quả như hiện tại. 

BLV Quang Tùng: ‘Tuyển Việt Nam không hề sợ gặp Thái Lan ở bán kết’ ảnh 1Đội tuyển Việt Nam chưa thua Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bình luận viên Quang Tùng nói thêm: “Nói về chuyện sợ Thái Lan, trước đây chúng ta từng như vậy. Đó là khi tuyển Việt Nam liên tiếp phải nhận những kết quả tồi trước đối thủ. Bây giờ đội tuyển Việt Nam ở trình độ khác, tâm thế khác."

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 vào ngày 23 và 26/12 sắp tới. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đoàn quân áo đỏ sao vàng chưa từng để thua “kì phùng địch thủ” khi giành 2 chiến thắng và 3 trận hòa lần lượt tại giải giao hữu King’s Cup, vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. 

Nhận định về trận đấu tâm điểm Việt Nam-Thái Lan, bình luận viên Quang Tùng cho hay: “Tuyển Việt Nam phải sẵn sàng với sự chuẩn bị ở mức hợp lý để đón chờ thách thức lớn nhất tại AFF Cup lần này. Đội tuyển Thái Lan chơi bóng hiện đại, đơn giản và hiệu quả. Chúng ta cần lực lượng đủ tốt, đảm bảo thể lực trong khi phải nhìn nhận, đánh giá để khai thác điểm yếu của Thái Lan.” 

“Đây là lúc tuyển Việt Nam có tâm thế, năng lực đủ tốt để tạo nên trận đấu ngang tầm với Thái Lan. Trong trận đấu cụ thể, hai bên sẽ tạo ra thế trận nhấn nhá, đầy tính toán, thậm chí có thể chơi chiêu, dùng đòn tâm lý. Tuy nhiên, Thái Lan nhiều khả năng chơi tấn công. Đó là cơ hội để chúng ta khai thác khi không còn phải đối đầu với hàng phòng ngự dày đặc,” bình luận viên sinh năm 1972 đánh giá. 

BLV Quang Tùng: ‘Tuyển Việt Nam không hề sợ gặp Thái Lan ở bán kết’ ảnh 2Đội tuyển Việt Nam không còn e ngại Thái Lan như trong quá khứ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hướng đến bán kết AFF Cup, tuyển Thái Lan nắm lợi thế hơn đôi chút so với Việt Nam vì được nghỉ nhiều hơn một ngày, toàn bộ trụ cột của đội bóng này cũng đã nghỉ trước đó từ trận gặp Singapore tại lượt cuối vòng bảng. Qua đó, “voi chiến” có thể trạng và thể lực đảm bảo hơn phần nào. 

Tuy nhiên, đó không phải quá lớn cho đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại có đầy đủ lực lượng tốt nhất và sẵn sàng cho trận đấu quyết định. 

Bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh: “Khả năng áp sát, tranh chấp và kiểm soát trận đấu của tuyển Việt Nam ngày một tốt hơn. Điều này đủ để Việt Nam trở thành đối trọng lớn cho Thái Lan. Thậm chí, tuyển Việt Nam còn nhỉnh hơn vì là đương kim vô địch AFF Cup, đại diện cho khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ ba World Cup 2020. Bán kết có hai lượt đấu nên nếu có gì chưa hoàn hảo ở lượt đi thì các đội đều có thể chỉnh sửa sau đó. Hai đội chắc chắn có nhiều toan tính cho từng trận đấu”./.

Lịch thi đấu chi tiết vòng bán kết AFF Cup 2020:

Lượt đi:

 Ngày 22/12: Singapore-Indonesia

Ngày 23/12: Việt Nam-Thái Lan

Lượt về: 

 Ngày 25/12: Indonesia-Singapore

Ngày 26/12: Thái Lan-Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục