"Bộ ba" không đồng ý Hy Lạp đổi kế hoạch cải cách

EC, ECB, IMF không nhượng bộ với bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch cải cách thị trường lao động mà Athens phải thực hiện.
Bế tắc trong tiến trình đàm phán về cứu trợ Hy Lạp có nguy cơ kéodài do các tổ chức cho vay thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệQuốc tế (IMF) không nhượng bộ với bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạchcải cách thị trường lao động mà Athens phải thực hiện để nhận đượctrợ giúp tài chính từ hai tổ chức này.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras ngày 28/10 cho biết nhóm"Bộ ba" nói trên - gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu(ECB) và IMF, không chấp nhận đề xuất của đảng Dân chủ cánh tả, muốnthỏa thuận về tiền lương được áp dụng với mọi người lao động trêntoàn quốc, chứ không chỉ những người làm công trong các nghiệp đoàn,và muốn nhóm "Bộ ba" rút lui yêu cầu buộc Athens hủy kế hoạch tăng 10%lương cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Đảng Dân chủ cánh tả cho rằng những cải cách này vi phạm quyềncủa người lao động, đồng thời dọa sẽ bỏ phiếu phản đối các thay đổinày tại cuộc họp Quốc hội, dự kiến vào ngày 5/11 tới.

Hy Lạp cần đạt được thỏa thuận toàn diện về gói biện pháp "thắtlưng buộc bụng" và cải cách để được giải ngân phần cứu trợ trị giá31,5 tỷ euro từ EU và IMF trước khi cạn sạch tiền vào giữa tháng 11tới.

[Hy Lạp có thêm 2 năm để giảm thâm hụt ngân sách]

Theo các nhà quan sát, với việc liên minh cầm quyền giữ đa số 176ghế trong Quốc hội 300 thành viên (trong đó đảng Dân chủ cánh tả có 16ghế), thỏa thuận này có thể được thông qua tại Quốc hội, song sựphản đối của đảng Dân chủ cánh tả có nguy cơ đe dọa liên minh cầmquyền đang lỏng lẻo và khơi mào để một số nghị sỹ khác quay sang bỏphiếu chống những biện pháp vốn không được lòng dân này.

Cũng trong ngày 28/10, Công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu BDO công bốkết quả khảo sát cho thấy cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu vẫn làmột trong những mối lo ngại chính đối với các giám đốc tài chính(CFO) toàn cầu, và Hy Lạp là môi trường đầu tư có nguy cơ rủi ro caohơn cả đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá.

Theo Tổng Giám đốc BDO Martin Van Roekel, các CFO ngày càng cảnh giácvới khu vực Nam Âu, nơi môi trường đầu tư phần lớn rủi ro ngang vớitình hình bất ổn định chính trị ở Trung Đông. Hy Lạp không phải lànước duy nhất trong Khu vực đồng euro gồm 17 thành viên bị liệt kê vào"Top Ten" quốc gia có môi trường đầu tư rủi ro nhất trong cuộc khảo sátnày. Tây Ban Nha, "gã khổng lồ" kinh tế thứ tư trong khu vực, đứng thứbảy trong danh sách của BDO.

Việc các CFO, đặc biệt từ các nền kinh tế mới nổi như Brazil vàTrung Quốc, không muốn đầu tư vào các nước chìm trong nợ nần ở châu Âucàng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực này.Chưa kể, phần lớn sự phục hồi của các nước châu Âu này phụ thuộcvào vai trò của khu vực tư nhân trong việc lấp đầy khoảng trống vốnđầu tư do các kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc gia để lại.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy mặc dù có dấu hiệu sụt giảm về kinhtế, Trung Quốc vẫn được coi là địa chỉ hấp dẫn nhất để mở rộng đầutư, tiếp đến là Mỹ. Brazil, Ấn Độ, Đức và Anh cũng lọt vào danh sách"Top Ten" các quốc gia đáng để mở rộng đầu tư. Chỉ có Iran và Iraq bịđánh giá là có môi trường đầu tư rủi ro cao hơn Hy Lạp.

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 1.000 CFO thuộc các công tyhạng trung trên toàn cầu hiện có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục