Bộ Ngoại giao Pháp, Bỉ kêu gọi công dân mau chóng rời Afghanistan

Hiện Taliban đã chiếm thủ phủ tỉnh Logar, chỉ cách thủ đô Kabul của Afghanistan 50km về phía Nam, mở đường cho việc giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng nhất đất nước.
Bộ Ngoại giao Pháp, Bỉ kêu gọi công dân mau chóng rời Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại thành phố Kandahar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/8, Pháp và Bỉ đã kêu gọi công dân hai nước hiện đang ở Afghanistan mau chóng rời khỏi quốc gia Tây Nam Á để tránh rủi ro khi lực lượng Taliban đang tấn công và đánh chiếm nhiều vùng lãnh thổ của đất nước này.

Từ giữa tháng Bảy, khi chiến sự đang leo thang tại Afghanistan và lực lượng quốc tế đang rút khỏi đây, Đại sứ quán Pháp ở Kabul đã đề nghị các công dân Pháp rời Afghanistan trên chuyến bay đặc biệt do Chính phủ tổ chức vào ngày 16/7.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Pháp có sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân của mình khỏi Kabul hay không, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết do tình hình an ninh xấu đi, tuần trước, Bộ Ngoại giao một lần nữa kêu gọi người Pháp rời khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt. Đồng thời, Paris tiếp tục theo dõi những "diễn biến đáng lo ngại" ở quốc gia Tây Nam Á này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã cam kết sẽ "đặc biệt nỗ lực" để tiếp nhận những người Afghanistan bản địa làm việc cho nước này, hiện đang bị đe dọa trong bối cảnh lực lượng Taliban đang chiếm ưu thế trên chiến trường ở quốc gia Tây Nam Á này.

Trao đổi với hãng thông tấn AFP ngày 13/8, Tổng thống Macron khẳng định Paris sẽ nỗ lực tạo điều kiện để giúp các nhân vật thuộc xã hội dân sự Afghanistan có thể nhập cảnh vào Pháp.

Ông chỉ rõ do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, "Pháp duy trì khả năng cấp thị thực ngay tại Kabul, nơi chỉ có hai quốc gia châu Âu khác đang làm điều tương tự."

Theo thông tin từ Phủ Tổng thống Pháp, kể từ tháng 5/2021, Pháp đã tiếp nhận 625 người Afghanistan và gia đình họ. Đây là những nhân viên địa phương làm việc trong các cơ quan của nước này tại Afghanistan và có nguy cơ bị đe dọa về an toàn tính mạng.

Điện Elysée nêu rõ từ nhiều năm trở lại đây, Pháp đã tuyển dụng lao động là người bản địa, đặc biệt là thông dịch viên, để giúp lực lượng quân đội và nhân viên Pháp làm việc tại nước này. Trong giai đoạn 2013-2015, Pháp đã tiếp nhận 550 người Afghanistan cùng gia đình họ và 800 người trong giai đoạn 2018-2019.

[Mỹ: Taliban lên nắm quyền bằng bạo lực sẽ không được quốc tế công nhận]

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bỉ Wouter Poels cho biết Bỉ cũng yêu cầu công dân của mình ở Afghanistan rời khỏi lãnh thổ nước này một thời gian.

Từ nhiều năm nay, Bỉ không có cơ quan đại diện ngoại giao ở Kabul. Theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Bỉ, tất cả các chuyến đi đến Afghanistan đều không được khuyến khích và yêu cầu nâng cao cảnh giác tối đa. Những công dân Bỉ đang ở Afghanistan đã được liên lạc để yêu cầu họ rời khỏi nước này.

Hiện Taliban đã chiếm thủ phủ tỉnh Logar, chỉ cách thủ đô Kabul của Afghanistan 50km về phía Nam, mở đường cho việc giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng nhất đất nước.

Trước tình hình này, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ cử thêm 3.000 binh lính đến Afghanistan trong vòng 48 giờ để hỗ trợ việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Kabul.

Anh cũng sẽ triển khai khoảng 600 binh lính để hỗ trợ công dân rời Afghanistan, trong khi các đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức cứu trợ khác cũng thông báo các kế hoạch đưa nhân viên rời khỏi quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục