Bộ Quốc phòng Nga theo sát hoạt động của Mỹ và NATO ở Biển Đen

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay trinh sát chiến lược U-2S của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay do thám từ không phận Ukraine dọc theo biên giới với Nga.
Bộ Quốc phòng Nga theo sát hoạt động của Mỹ và NATO ở Biển Đen ảnh 1Máy bay trinh sát chiến lược U-2S của Không quân Mỹ. (Nguồn: Flickr)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/11 cho biết các tàu chiến của Mỹ và máy bay trinh sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuyển sang hoạt động ở phía Tây Bắc Biển Đen.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi hoạt động quân sự có tính chất gây hấn của Mỹ ở khu vực Biển Đen. Các hoạt động của nhóm tàu hải quân Mỹ và những chuyến bay do thám của lực lượng không quân NATO đã được dịch chuyển và đang được tiến hành ở khu vực Tây Bắc Biển Đen."

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay trinh sát chiến lược U-2S của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay do thám từ không phận Ukraine dọc theo biên giới với Nga.

[Ukraine và 3 nước thành viên NATO tập trận hải quân ở Biển Đen]

Ngoài ra, bộ trên còn xác nhận “các hệ thống radar của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Hạm đội Biển Đen đã phát hiện và theo dõi 4 chuyến bay do thám của các quốc gia thành viên NATO trên không phận khu vực Biển Đen trong 24 giờ qua."

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hải quân nước này đã tổ chức cuộc tập trận PASSEX ở Biển Đen với các lực lượng hải quân của 3 quốc gia thành viên NATO gồm Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania.

Mục đích chính của cuộc tập trận là thực hành hoạt động tương tác của nhóm chiến thuật đa quốc gia theo các tiêu chuẩn của NATO và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng hải quân tham gia.

Cũng theo phía Ukraine, mục đích khác của PASSEX là duy trì an ninh ở Biển Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục