Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ở trụ sở tại Bỉ

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tham gia phiên đầu tiên của cuộc họp đề cập đến các ưu tiên và thách thức chính của Liên minh trước Hội nghị thượng đỉnh Vilnius, dự kiến diễn ra vào tháng Bảy tới.
Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ở trụ sở tại Bỉ ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Ủy ban quân sự, cơ quan quân sự cao nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhóm họp ngày 10/5 tại trụ sở NATO ở Brussels.

Cuộc họp quy tụ bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO và người đồng cấp Thụy Điển, dưới sự điều hành của Tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) và Tướng Philippe Lavigne - Tư lệnh tối cao Bộ chỉ huy chuyển đổi liên minh (SACT).

[Đức: NATO hiện chưa quyết định về việc Ukraine gia nhập khối]

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tham gia phiên đầu tiên của cuộc họp đề cập đến các ưu tiên và thách thức chính của Liên minh trước Hội nghị thượng đỉnh Vilnius, dự kiến diễn ra vào tháng Bảy tới.

Theo ông Stoltenberg, cần tăng cường hơn nữa "khả năng răn đe và phòng thủ của NATO." Điều này bao gồm hỗ trợ các kế hoạch phòng thủ khu vực mới, cũng như cam kết đầu tư quốc phòng đầy tham vọng và kế hoạch hành động quốc phòng mới để tăng năng lực đầu tư và sản xuất trong trước mắt cũng như lâu dài.

Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh NATO đặt mục tiêu tăng số lượng quân đội lớn hơn đáng kể so với hiện nay và luôn ở mức sẵn sàng cao.

Cuối tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh nhiệm vụ hiện nay của NATO là hỗ trợ Ukraine và ngăn chặn leo thang căng thẳng với Nga. Tuy nhiên, ông nói “không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể” cho việc kết nạp Ukraine.

Hiện NATO đang mở rộng hoạt động sang một số nước khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 9/5 khẳng định Tokyo và NATO có mối quan hệ lâu dài và đang thảo luận với các quốc gia thành viên trong khối về việc mở Văn phòng liên lạc NATO tại quốc gia Đông Bắc Á.

Ngoại trưởng Hayashi nêu rõ mục đích Tokyo đề nghị NATO mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản là nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới nổi trong khu vực, trong đó có xung đột ở Ukraine.

Ông cho rằng xung đột ở Ukraine đã gây ra tác động xuyên biên giới ở châu Âu, khiến thế giới ngày càng bất ổn hơn, qua đó buộc Nhật Bản phải tính toán lại thế trận an ninh trong khu vực.

Việc mở Văn phòng liên lạc NATO tại Nhật Bản đánh dấu bước phát triển quan trọng của liên minh quân sự phương Tây trong bối cảnh xuất hiện tình trạng rạn nứt địa chính trị.

Tính đến nay, NATO đã mở văn phòng liên lạc tại Ukraine và Vienna (Áo). Văn phòng liên lạc NATO tại Nhật Bản, khi đi vào hoạt động, sẽ đóng vai trò là cơ sở tạo dựng diễn đàn để NATO mở rộng những cuộc thảo luận với các đối tác an ninh của tổ chức trong khu vực như Hàn Quốc, Australia và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục