Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng Iran tới thăm Kuwait

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gửi lời chia buồn tới nhà lãnh đạo Kuwait sau sự ra đi của Quốc vương Sabah al-Ahmad Al-Sabah vào ngày 29/9, ở tuổi 91.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng Iran tới thăm Kuwait ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiếp kiến tân Quốc vương Nawaf. (Nguồn: twitter Dr. Mark T. Esper)

Ngày 4/10, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Iran đã tới thăm Kuwait để gặp tân Quốc vương Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, người đã tuyên thệ lên ngôi hồi tuần trước.

Tại buổi tiếp kiến tân Quốc vương Nawaf, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gửi lời chia buồn tới nhà lãnh đạo Kuwait sau sự ra đi của Quốc vương Sabah al-Ahmad Al-Sabah vào ngày 29/9, ở tuổi 91.

Về phần mình, Quốc vương Nawaf cũng bày tỏ quan tâm về sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện đang phải nhập viện điều trị do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông cũng bày tỏ vui mừng khi biết nhà lãnh đạo Mỹ "đang hồi phục và sức khỏe ổn định." Đáp lại, Bộ trưởng Esper đã cảm ơn Quốc vương Nawaf vì "sự quan tâm của ông."

[Tân Quốc vương Kuwait tuyên thệ lên ngôi trước Quốc hội]

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif cũng đã tiếp kiến Quốc vương Nawaf và có cuộc gặp với người đồng cấp Kuwait.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, ông Zarif đã gửi lời chúc mừng sau khi Kuwait bầu Quốc vương mới đồng thời khẳng định sự ủng hộ của nước CH Hồi giáo Iran.

Kuwait có quan hệ đồng minh thân cận với Mỹ, với thỏa thuận quốc phòng song phương dự kiến sẽ hết hiệu lực vào năm 2022.

Tuy nhiên, quốc gia vùng Vịnh này vẫn nỗ lực cân bằng các mối quan hệ với các cường quốc trong khu vực như Saudi Arabia và Iran.

Kuwait cũng đóng vai trò trung gian hòa giải sau khi sau khi Qatar bị một loạt nước láng giềng cắt đứt quan hệ ngoại giao hồi năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.