Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele

Chính phủ Brazil cho biết sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29/12 (giờ địa phương) để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pele.
Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele ảnh 1'Vua bóng đá Pele' ba lần vô địch World Cup cùng Brazil. (Nguồn: FIFA)

"Vua bóng đá" Pele (tên thật là Edson Arantes do Nascimento) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Sự ra đi của “Vua bóng đá” Pele khiến những người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới tiếc thương.

Theo Reters, để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pele, Chính phủ Brazil sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29/12 (giờ địa phương).

Lễ tang Pele sẽ được tổ chức tại sân vận động Vila Belmiro, nơi huyền thoại bóng đá người Brazil đã tỏa sáng và chơi rất hay trong phần lớn sự nghiệp của mình.

Trong khi đó, bang Sao Paulo, nơi Pele khởi đầu sự nghiệp, cho biết sẽ tưởng niệm ông trong bảy ngày. "Dù sinh ra ở bang Minas Gerais (Brazil), ông ấy sẽ luôn gắn bó với Sao Paulo," Thống đốc Rodrigo Garcia của Sao Paulo nói.

Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele ảnh 2Người dân Brazil tiếc thương huyền thoại Pele. (Nguồn: Reuters)

Lễ chôn cất sẽ diễn ra tại nghĩa trang Necropole Ecumenica ở Santos. Chỉ có gia đình Pele tham dự lễ chôn cất ông.

Pele bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 1956 ở tuổi 15 với CLB Santos, nơi ông chơi cho đến năm 1974, giành được một danh hiệu Siêu cúp Liên lục địa, hai Cúp Liên lục địa, hai danh hiệu Copa Libertadores, sáu danh hiệu vô địch Brazil, bốn danh hiệu Giải Rio-Sao Paulo và 10 Campeonato Paulista (vô địch bang Sao Paulo).

[Nhìn lại những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời Pele]

Ông cùng Brazil giành chiến thắng tại các kỳ World Cup 1958, 1962 và 1970. Ông là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong mọi thời đại của đội tuyển Brazil, với 77 bàn thắng.

Ông giành tới 7 Quả bóng Vàng từ thống kê của tạp chí France Football, vào các năm 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970.

Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele ảnh 3Pele cùng đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 1970. (Ảnh: FIFA)

Năm 1999, ông được Liên đoàn Thống kê & Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn là Cầu thủ hay nhất thế kỷ 20.  

Cũng trong năm 1999, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bầu chọn Pele là Vận động viên của thế kỷ. Tạp chí Time điền tên Vua bóng đá vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Năm 2013, Pele nhận danh hiệu Quả bóng Vàng danh dự của FIFA nhằm ghi nhận những đóng góp của ông với tư cách biểu tượng bóng đá toàn cầu.

Trong suốt sự nghiệp, Pele đã ghi 1.281 bàn thắng sau 1.363 trận, bao gồm cả các trận giao hữu không chính thức. Thành tích này giúp huyền thoại Brazil được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness về số bàn thắng nhiều nhất./.

Pele (tên thật là Edson Arantes do Nascimento)

Sinh ngày 23/10/1940 tại Tres Coracoes (Tây nam Brazil); qua đời.

FIFA World Cup: 1958, 1962, 1970 (Vô địch thế giới lần đâu tiên và là cầu thủ trẻ nhất mọi thời đại với 17 tuổi).

Quả bóng Vàng: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970.

Cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 (1999).

Vận động viên của thế kỷ (1999).

Quả bóng Vàng danh dự của FIFA (2013).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục