Brazil vững ngôi đầu, Argentina lần đầu thắng ở Bolivia sau 15 năm

Brazil tiếp tục đứng ngôi đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sau trận thắng Peru 4-2, trong khi Argentina lần đầu thắng trên sân Bolivia sau 15 năm.
Neymar lập hat-trick giúp Brazil giành chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)
Neymar lập hat-trick giúp Brazil giành chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Brazil đã giành trọn 3 điểm tại Estadio Nacional sau khi có chiến thắng 4-2 trước Peru ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Neymar (hat-trick) cùng Richarlison đã lập công để giúp Brazil ngược dòng thành công sau khi Andre Carrillo và Renato Tapia thay nhau hai lần đưa Peru vươn lên dẫn trước.

Với chiến thắng này, Brazil tiếp tục đứng ngôi đầu vòng loại World Cup 2022 sau hai trận toàn thắng.

Ở lượt trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Tite đã dễ dàng có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Bolivia trên sân nhà.

Brazil vững ngôi đầu, Argentina lần đầu thắng ở Bolivia sau 15 năm ảnh 1Lautaro Martinez giúp Argentina thắng lần đầu tại Bolivia sau 15 năm. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, đội tuyển Argentina đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước Bolivia tại Estadio Hernando Siles, nơi có độ cao 3.625m so với mực nước biển.

Lautaro Martinez đã tỏa sáng với một bàn thắng và một đường kiến tạo cho Joaquin Correa lập công, giúp Argentina ngược dòng sau khi Marcelo Moreno mở tỷ số cho Bolivia.

Đây cũng là lần đầu đội tuyển Argentina giành trọn 3 điểm trên sân của Bolivia sau hơn 15 năm, trận đấu mà đội bóng áo sọc trắng-xanh cũng thắng với tỷ số 2-1.

Vượt qua Bolivia, Lionel Messi và đồng đội đã có trong tay 6 điểm, xếp thứ 2 vòng loại sau đội tuyển Brazil.

Cũng ở loạt trận sáng nay, Ecuardo đã gây bất ngờ khi đánh bại Uruguay 4-2, trong khi Paraguay vượt qua Venezuela 1-0.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Bolivia - Argentina 1-2
Ecuador - Uruguay 4-2
Venezuela - Paraguay 0-1
Peru - Brazil 2-4

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục