Bulgaria phát hiện nhiều người di cư bị kiệt sức trốn trong xe buýt

Bulgaria nằm trên tuyến đường mà người di cư sử dụng để di chuyển từ Trung Đông và Afghanistan vào Liên minh châu Âu (EU) thông qua mạng lưới buôn người phức tạp.
Bulgaria phát hiện nhiều người di cư bị kiệt sức trốn trong xe buýt ảnh 1Người di cư trên hành trình nhập cảnh trái phép vào châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Bulgaria cho biết nước này đã bắt giữ 70 người, tình nghi là di cư trái phép, trong một xe buýt tại bãi đỗ xe gần đường cao tốc ở thành phố miền Nam Sliven vào sáng 11/12. Một số người trong tình trạng kiệt sức đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. 

Theo nguồn tin trên, 14 người là nam giới không có giấy tờ tùy thân cho biết họ là người gốc Afghanistan. Những người này đã được đưa đến bệnh viện và đang được theo dõi cho đến khi phục hồi. 

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 người Romania, trong đó một người là tài xế xe buýt. Cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra nhằm vào những đối tượng này.

[Hungary: Tai nạn xe chở người di cư trái phép, 3 người thiệt mạng]

Bulgaria nằm trên tuyến đường mà người di cư sử dụng để di chuyển từ Trung Đông và Afghanistan vào Liên minh châu Âu (EU).

Hầu hết người di cư không ở lại quốc gia nghèo nhất EU này mà tìm cách đến các nước giàu có hơn ở Tây Âu thông qua mạng lưới buôn người phức tạp. 

Bulgaria đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới phía Nam với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trên cả nước để ngăn chặn dòng người di cư ngày càng đông đổ về nước này, đồng thời để thể hiện rằng Sofia có khả năng bảo vệ đường biên giới bên ngoài của EU.

Ngày 8/12 vừa qua, Áo và Hà Lan đã phủ quyết việc Bulgaria gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen của EU vì lo ngại vấn đề an ninh và pháp quyền của Sofia.

Bulgaria hy vọng nước này sẽ được phê chuẩn quy chế thành viên Schengen vào năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.