Các ngân hàng kêu gọi Mỹ tránh "vách đá tài chính"

Các nhà lãnh đạo ngân hàng hàng đầu của Mỹ cho rằng nếu không ngăn chặn được "vách đá tài chính," Mỹ có thể khó tránh được suy thoái.
Các nhà lãnh đạo ngân hànghàng đầu của Mỹ ngày 18/10 kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama vàQuốc hội Mỹ tự động ngừng các biện pháp tài chính khắc khổ để tránh rơi vào tìnhtrạng suy thoái vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, các chủ ngân hàng lại không đưa ra được ý tưởng mới nào để thay thếcác biện pháp tăng thuế và cắt giảm ngân sách khắc nghiệt này.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Obama và các nhà lập pháp Mỹ, 15 giám đốc điềuhành các ngân hàng và các công ty tài chính toàn cầu lớn nhất nước Mỹ, trong đócó Bank of America, JPMorgan Chase và Goldman Sachs, nhấn mạnh hậu quả của việckhông hành động sẽ rất nghiêm trọng.

Các nhà lãnh đạo của Diễn đàn Dịch vụ Tài chính (FSF) này cho rằng nếu Nhà Trắngvà Quốc hội thất bại trong việc ngăn chặn "vách đá tài chính," kế hoạch cắt giảm1,200 tỷ USD chi tiêu ngân sách sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/1/2013 vàchương trình cắt giảm thuế được ban hành từ thời cựu Tổng thống George W. Bushsẽ được gia hạn vào ngày 31/12 tới.

Các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra thời hạn chót là cuối năm nay để hối thúc hoàn tấtchương trình cắt giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ song Quốc hội lưỡng viện Mỹ đãkhông đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Trong bối cảnh năm 2012 sắp qua đi, các nhà hoạch định chính sách độc lập nhưChủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) Ben Bernanke cảnh báo rằng sự thất bạitrong việc tránh cho nền kinh tế Mỹ nguy cơ va vào "vách đá tài chính" sẽ làmchậm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế vốn đã yếu ớt.

Theo họ, nếu các nhà hoạch định chính sách nước này không đạt được một thỏathuận về ngân sách liên bang, kịch bản "vách đá tài chính" - có nghĩa là tăngthuế và cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang - sẽ xảy ra và có thể đẩy nền kinh tếlớn nhất thế giới suy thoái trở lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số