Các nước vùng Vịnh lên kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh

Hội nghị thượng đỉnh thường niên thể hiện ý nguyện của Kuwait muốn hàn gắn rạn nứt khu vực kéo dài nhiều năm qua giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh.
Các nước vùng Vịnh lên kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ảnh 1Các nước GCC đang nỗ lực giải quyết mâu thuẫn nội bộ. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Kuwait Ahmed Nasser al-Mohammed Al-Sabah ngày 17/12 cho biết Hội nghị thượng đỉnh thường niên các nước vùng Vịnh, vốn thường được tổ chức vào tháng 12, sẽ được Saudi Arabia đăng cai tổ chức vào ngày 5/1/2021.

Điều này thể hiện ý nguyện của Kuwait muốn hàn gắn rạn nứt khu vực kéo dài nhiều năm qua giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh. Kuwait giữ vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao này.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Kuwait, Ngoại trưởng Al-Sabah đã đưa ra thông báo trên trong cuộc gặp các đại sứ Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 quốc gia thành viên Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Kuwait và Qatar.

[UAE ủng hộ nỗ lực của Saudi Arabia giải quyết khủng hoảng Vùng Vịnh]

Ông Al-Sabah cũng nhấn mạnh cam kết của Kuwait đối với các chính sách không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác cũng như cam kết đối với sự đoàn kết và thống nhất của các nước Arab vì lợi ích to lớn hơn của người dân khu vực.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kuwait cũng bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc họp thường kỳ nhằm đạt được những mục tiêu chung.

Nhiều nguồn thạo tin cho hay hội nghị sẽ được lùi sang tháng 1/2021 trong khi các bên liên quan, vốn đang vướng vào cuộc tranh cãi kéo dài dẫn tới việc Qatar tẩy chay các hội nghị trước đó, đang nỗ lực hướng đến thỏa thuận hữu hình hướng tới giải quyết tranh cãi này.

Theo các nguồn tin, các quốc gia vùng Vịnh có thể đã đạt được một thỏa thuận có "phạm vi hạn chế" tạo điều kiện cho một "giải pháp tạm thời" nhằm giảm căng thẳng trong nội bộ GCC.

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập  đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, thương mại và đi lại với Qatar vào giữa năm 2017 do cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố. Doha bác bỏ cáo buộc và cho rằng lệnh cấm vận vi phạm chủ quyền của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.