Cách Nga dùng Ấn Độ để lách các đòn trừng phạt phương Tây

Mới đây, báo La Libre của Bỉ đăng bài viết về cách các công ty Nga thiết lập những cơ chế để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Cách Nga dùng Ấn Độ để lách các đòn trừng phạt phương Tây ảnh 1Đồng tiền ruble. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mới đây, báo La Libre của Bỉ đăng bài viết về cách các công ty Nga thiết lập những cơ chế để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nội dung như sau:

Hai tuần sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Ấn Độ tuyên bố: “Nếu Ấn Độ ngăn cản các lệnh trừng phạt chống lại Nga, điều đó sẽ được coi là một cử chỉ không thân thiện. Tất cả những gì chúng tôi hy vọng là New Delhi sẽ không hợp tác với Moskva để lách các lệnh trừng phạt này.”

Tuyên bố này cho thấy vị thế quan trọng của Ấn Độ trong cuộc xung đột Ukraine. Đã hơn hai tháng nay, các bộ trưởng châu Âu và đại diện EU lần lượt tới thủ đô của Ấn Độ để thúc giục chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Narendra Modi giảm mua dầu của Nga. Tuy nhiên, New Delhi vẫn kiên quyết từ chối tuân theo các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong bối cảnh đó, thương mại giữa Ấn Độ và Nga đang được tăng cường qua các tuần.

Tháng 5/2022, một chủ doanh nghiệp ở Ấn Độ được một đại lý Ấn Độ liên lạc. Người đàn ông này nói rằng anh ta cung cấp dịch vụ để ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ này có thể xuất khẩu sang Nga. Người chủ doanh nghiệp muốn giấu tên bộc bạch: “Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, tôi quyết định ngừng bán hàng cho khách hàng của mình, vốn là một phần của tập đoàn Nga. Tôi có lợi ích ở Mỹ và tôi không muốn mạo hiểm với các quy định pháp lý.”

Doanh nhân này kể lại: “Người đại diện này được khách hàng Nga của tôi ủy quyền và đưa ra cho tôi hai lựa chọn để lách các lệnh trừng phạt. Kế hoạch A: anh ta có thể mua hàng của tôi bằng đồng ruble, thanh toán trước và lấy hàng từ nhà máy. Vì anh ta không có khả năng ứng trước tiền, khách hàng người Nga sẽ thực hiện chuyển khoản bằng đồng ruble vào tài khoản của ngân hàng Nga SberBank ở New Delhi.

Sau đó, SberBank sẽ chuyển số tiền đó thành rupee và chuyển vào tài khoản ngân hàng của đại lý này, người sau đó sẽ có thể thanh toán cho đơn đặt hàng. Anh ta cũng chịu trách nhiệm gửi hàng đến cảng Nhava Sheva, gần Bombay. Ở đó, bên trung gian thứ hai sẽ lo việc liên hệ với Công ty Vận tải biển Địa Trung Hải (MSC).” Người đại diện trên cho biết thêm rằng tàu của MSC sẽ đến Istanbul, nơi hàng hóa sẽ được chuyển cho một tàu Nga.

Trong những tuần gần đây, nhiều công ty Nga đã tiếp cận các phòng thương mại của Ấn Độ để nhập khẩu một số lượng lớn hàng hóa: dược phẩm, chè, gạo, càphê, phụ tùng cho ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng… Tuy nhiên, Ajay Sahai, Tổng Giám đốc Liên đoàn xuất khẩu Ấn Độ, giải thích: “Vấn đề là hầu hết các ngân hàng không còn muốn giao dịch với các đối tác Nga của họ vì họ vẫn đang hiện diện ở Mỹ. Họ không muốn vượt rào.”

Do đó, đây là nơi những người “trung gian” phát huy tác dụng. Vai trò của họ là tổ chức thanh toán cho các nhà cung cấp và vận chuyển hàng hóa mà không vi phạm luật pháp Ấn Độ bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các ngân hàng đặt trụ sở tại Ấn Độ và Nga đóng một vai trò quan trọng.

[Nga-Ấn Độ ký nhiều thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh thường niên]

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, bên cạnh SberBank, Commercial Indo Bank LLC, một liên doanh thuộc sở hữu của các ngân hàng quốc doanh Ấn Độ SBI và Canara Bank và có chi nhánh tại Moskva, mở tài khoản cho các công ty Nga muốn làm ăn với Ấn Độ.

Nga cũng dựa vào Trung Quốc để duy trì thương mại với Ấn Độ. Chủ doanh nghiệp nêu trên tiếp tục: “Người đàn ông tiếp cận tôi đưa ra phương án B. Anh ta giải thích với tôi rằng đơn đặt hàng có thể được đặt bởi một công ty có trụ sở tại Hong Kong, công ty này sẽ thanh toán bằng đồng euro vào tài khoản của chúng tôi ở Ấn Độ và giao cho chúng tôi trách nhiệm gửi hàng hóa đến cảng Nhava Sheva, nơi hàng hóa sẽ được chất lên một tàu mà anh ta chọn đến cảng Chabahar của Iran. Tại đó, hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng đường bộ đến Biển Caspi, điểm dừng chân cuối cùng để tới Nga. Chúng tôi lịch sự từ chối: chúng tôi không biết nguồn tiền đến từ đâu.”

Chỉ với 8 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2021, Ấn Độ từ lâu vẫn là đối tác thứ cấp của Nga. Tuy nhiên, New Delhi phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp quân sự Nga để mua vũ khí và đạn dược, cũng như nhập khẩu dầu ăn. Và gã khổng lồ Nam Á đang ngày càng ưa chuộng dầu mỏ của Nga.

Sự sụt giảm và việc ngừng giao dầu mỏ tới châu Âu và Mỹ đang thúc đẩy Moskva bán tháo giá dầu mỏ cho New Delhi, trước sự hài lòng của chính phủ Ấn Độ, điều có thể kiềm chế lạm phát nhiên liệu.

Homayoun Falakshahi, nhà phân tích tại Công ty Kpler, cho biết: “Không có biện pháp trừng phạt nào đối với dầu của Nga. Hiện có ba công ty Ấn Độ lấy nguồn cung cấp từ Nga: công ty quốc gia Indian Oil và Bharat Petroleum cũng như công ty tư nhân Reliance. Chưa kể Nayara Energy, một công ty Ấn Độ thuộc sở hữu của Rosneft, cũng nhập khẩu dầu từ Nga. Một tàu chở dầu đã được bán với giá vào khoảng 60-70 USD/thùng, giảm 30-40% so với dầu Brent.”

Giao dịch được thực hiện bằng USD thông qua các ngân hàng Ấn Độ và Nga không bị loại khỏi hệ thống SWIFT. Theo công ty phân tích Kpler, trong tháng 3 và tháng 4/2022, Nga đã xuất khẩu sang Ấn Độ hơn 36 triệu thùng dầu, đủ để đáp ứng 12% nhu cầu của Ấn Độ trong hai tháng, so với mức trung bình 2% của năm ngoái.

Chuyên gia Homayoun Falakshahi cho biết thêm: “Dầu được phía khách hàng vận chuyển hoặc các công ty trung gian như Vitol, Trafigura, Gunvor và Lukoil của Nga, những đối tác đã quen thuê tàu của các chủ tàu Hy Lạp, Hàn Quốc, Panama....”

Vitol và Trafigura cho biết họ sẽ ngừng kinh doanh với Nga trong năm nay, điều sẽ làm giảm số lượng tàu được thuê đến Ấn Độ. Sau đó, Nga có thể làm theo mô hình của Iran bằng cách sử dụng các thương nhân Iran, Trung Quốc và Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thay thế Vitol và Trafigura. Và các tàu sẽ tắt bộ phát đáp radar trên biển để không bị phát hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục