Campuchia mở rộng vùng cấm bay do giao tranh, Thái Lan đóng cửa trường học​

Ngày 26/7, Campuchia thông báo cấm các chuyến bay qua khu vực giao tranh trên không phận nước này, trong khi đó, Thái Lan đã tạm thời đóng cửa 751 trường học trong khu vực nguy cơ cao dọc biên giới.

Binh sỹ Thái Lan được triển khai tại tỉnh Surin ngày 25/7/2025, trong bối cảnh xung đột tái diễn tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. (Ảnh: AA/TTXVN)
Binh sỹ Thái Lan được triển khai tại tỉnh Surin ngày 25/7/2025, trong bối cảnh xung đột tái diễn tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 26/7, Cơ quan Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) thông báo cấm các chuyến bay qua khu vực giao tranh trên không phận nước này, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng đến các tỉnh Poipet, Pailin và một nửa tỉnh Siem Reap. Ngoài ra, các máy bay không được phép bay dưới độ cao 1.200 m.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Quốc vụ khanh kiêm Phát ngôn viên Ban Thư ký SSCA Sin Chansereywattha lưu ý các chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan hiện vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó một ngày, SSCA ra thông báo yêu cầu mọi máy bay di chuyển qua không phận nước này ở độ cao dưới 11.000 m phải chuyển hướng nhằm tránh mọi rủi ro. Quy định này có hiệu lực từ ngày 25/7 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày 26/7, Campuchia đã đóng cửa 536 điểm trường ở 5 tỉnh do giao tranh ở khu vực biên giới với Thái Lan. Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết các trường bị ảnh hưởng thuộc các tỉnh Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Preah Vihear, Koh Kong và Pursat, với khoảng 130.000 học sinh và giáo viên.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (Obec) đã ra lệnh tạm thời đóng cửa 751 trường học trong khu vực nguy cơ cao dọc biên giới với Campuchia.

Theo Văn phòng Khu vực Dịch vụ Giáo dục Trung học tại các tỉnh Si Sa Ket và Yasothon, học sinh đã được hướng dẫn sơ tán, trong khi các lớp học dừng mọi hoạt động.

Trước đó, Obec đã chỉ đạo các phòng giáo dục và trường học tại 7 tỉnh biên giới - gồm Trat, Chanthaburi, Sa Kaeo, Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin và Buri Ram, chuẩn bị phương án giảng dạy thay thế và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, những cơ sở trường học an toàn có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn hoặc trung tâm cứu trợ cho cộng đồng bị ảnh hưởng.

Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành giao tranh tại nhiều địa điểm dọc tiền tuyến từ ngày 24/7 và đã bước sang ngày thứ ba. Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết tính đến ngày 26/7, cuộc giao tranh đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh sỹ, và 71 người khác bị thương, trong đó chủ yếu là dân thường. Trong khi đó, quân đội Thái Lan thông báo ít nhất 20 người gồm 14 thường dân và 6 quân nhân thiệt mạng do giao tranh.

Hơn 138.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới Thái Lan, trong khi hơn 35.000 người phải di dời bên phía Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.