Dự báo tỷ lệ lạm phát tại Campuchiatrong năm 2011 của NBC là cao hơn nhiều so với dự tính 6,5% mà văn phòng Quỹ Tiềntệ Quốc tế (IMF) tại Campuchia đưa ra.
Nguồn tin từ NBC cho biết cơ quan nàycó thể sẽ tổ chức cuộc họp trong tháng 8/2011 để cân nhắc liệu có ra quyết địnhtăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại, từ mức 12% các ngoạitệ gửi ngân hàng, lên 16% hoặc cao hơn. Người phát ngôn Nguon Sokha chưa khẳngđịnh về quyết định trên, nhưng cho biết ủy ban chính sách tiền tệ của NBC sẽ cómột thông báo rõ ràng trong tháng này.
Giá tiêu dùng và xăng dầu tăng liên tụctại Campuchia là nguyên nhân dẫn tới nguy cơ lạm phát gia tăng ngoài dự kiến tạiđất nước chùa tháp. Thông báo của NBC khẳng định cơ quan này đang nỗ lực duytrì ổn định giá cả, và cho biết Campuchia không phải là quốc gia duy nhất trongkhu vực đang cân nhắc các biện pháp siết chặt quản lý tiền tệ.
Theo đánh giá của giới chuyêngia, mặc dù Campuchia có tỷ lệ đôla(USD) hóa cao - chiếm khoảng 90% lượng tiền tệ nước này - nhưng NBC ban hànhquá ít các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tiền tệ, cũng như tính hiệuquả trong các lực chọn quản lý tiền tệ của nước này khá hạn chế.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành ViệnNghiên cứu Kinh doanh Campuchia, ông Suzuki Hiroshi nhận định tỷ lệ lạm phát củaCampuchia là chưa cao so với những nước trong khu vực như Việt Nam, đồng thờicho rằng vẫn còn quá sớm để tính đến khả năng xiết chặt quản lý tiền tệ ởCampuchia.
Ông Hiroshi nói: “NBC sẽ khó mà thực hiện được các biện pháp quản lý tiền tệđể giữ nhịp nền kinh tế, vì tỷ lệ đô la hóa nền kinh tế nước này quá cao.”
Chuyên gia này điều quan trọng nhất là Chính phủ Campuchia nên đa dạng hóa vàtăng cường chất lượng các mặt hàng xuất khẩu, để giúp nền kinh tế nước này giảmthiểu các “cú sốc” tác động từ bên ngoài./.