Căng thẳng Israel-Iran: Một số nước Trung Đông nới lỏng hạn chế không phận

Ngày 14/6, Jordan và Liban thông báo tạm thời mở lại không phận, trong khi Iraq khôi phục hoạt động tại cửa khẩu với Syria nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Iran xuống Tel Aviv nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ không kích của Iran xuống Tel Aviv nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối tình hình căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel với các cuộc không kích qua lại, nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông đã điều chỉnh hoạt động hàng không và giao thông biên giới nhằm đảm bảo an toàn trước biến động về an ninh.

Ngày 14/6, Jordan và Liban thông báo tạm thời mở lại không phận, trong khi Iraq khôi phục hoạt động tại cửa khẩu với Syria nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.

Cụ thể, Cơ quan hàng không dân dụng Jordan cho biết nước này đã tạm mở lại không phận bắt đầu từ 7h30 sáng 14/6 theo giờ địa phương (tức 4h30 giờ GMT), một ngày sau khi đình chỉ các hoạt động bay trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.

Tương tự, Liban thông báo điều chỉnh tạm thời lệnh cấm bay. Cơ quan hàng không dân dụng Liban thông báo sẽ mở lại không phận trong ngày 14/6, từ 10h00 sáng 14/6 (tức 7h giờ GMT) đến 22h30 tối (tức 19h30 giờ GMT). Ngay sau đó, Liban sẽ tiếp tục đóng cửa không phận cho đến 6h00 sáng 15/6.

Nhằm nối lại giao thương với Syria, ngày 14/6, phát ngôn viên Cơ quan quản lý biên giới Iraq xác nhận việc mở lại cửa khẩu Qaim với Syria, cho phép lưu thông hàng hóa và hành khách qua biên giới. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực tái thiết quan hệ kinh tế-an ninh giữa hai nước sau nhiều năm gián đoạn vì xung đột.

Theo người phát ngôn này, quyết định khôi phục hoạt động tại cửa khẩu này được đưa ra sau khi chính quyền Iraq và chính quyền lâm thời Syria tiến hành các đánh giá chung về vấn đề an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.