Cảnh sát Italy điều tra đường dây mua bán thẻ xanh COVID-19 giả

Thông qua các kênh mạng xã hội, một học sinh 17 tuổi ở tỉnh Rieti đã kiếm được hơn 20.000 euro trong một tuần nhờ buôn bán thẻ xanh COVID-19 giả cho những người có nhu cầu.
Khách hàng trình chứng nhận số về tiêm vaccine COVID-19 ("Thẻ xanh COVID-19) của Liên minh châu Âu tại một cửa hàng ở Rome, Italy, ngày 6/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách hàng trình chứng nhận số về tiêm vaccine COVID-19 ("Thẻ xanh COVID-19) của Liên minh châu Âu tại một cửa hàng ở Rome, Italy, ngày 6/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Italy đưa tin một học sinh 17 tuổi, sống tại tỉnh Rieti gần thủ đô Rome, bị buộc tội bán thẻ xanh COVID-19 giả.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo Corriere della Sera của Italy cho biết cảnh sát phát hiện đối tượng trên khi xử lý đơn tố cáo của một phụ nữ ở thành phố Genova nói rằng bà bị tống tiền sau khi mua một thẻ xanh COVID-19 giả qua mạng.

Thẻ xanh COVID-19 là chứng nhận đã tiêm vaccine phòng bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh.

[Chính phủ Italy xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19]

Người phụ nữ trên không tiêm vaccine nhưng muốn có thẻ xanh để được đến phòng tập thể dục, do đó bà đã mua một chứng nhận giả qua mạng do học sinh nói trên bán với giá 150 euro (174 USD).

Đơn tố cáo đã được chuyển đến đơn vị tội phạm mạng tài chính của cảnh sát. Kết quả điều tra cho thấy đối tượng này đã kiếm được hơn 20.000 euro trong một tuần nhờ hoạt động trái phép nói trên.

Theo cảnh sát Italy, đường dây bán chứng nhận giả nêu trên tiếp cận những người có nhu cầu thông qua các kênh như Telegram.

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục