"Cầu thủ Malaysia thực hiện tốt các tình huống bóng bổng"

HLV Malaysia: Chúng tôi đã thực hiện tốt các tình huống bóng bổng

Huấn luyện viên trưởng Dollah Saleh của Malaysia khẳng định ông rất bất ngờ khi có thể đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số đậm 4-2 tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 tại Mỹ Đình vào tối qua.
HLV Malaysia: Chúng tôi đã thực hiện tốt các tình huống bóng bổng ảnh 1Huấn luyện viên trưởng của Malaysia không giấu được niềm vui và sự ngạc nhiên vì chiến thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Dollah Saleh của Malaysia khẳng định ông rất bất ngờ khi có thể đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số đậm 4-2 tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 tại Mỹ Đình vào tối qua (11/12).

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, ông Saleh tỏ ra ngạc nhiên: “Trước khi bước vào trận đấu, tôi không chờ đợi một tỷ số đậm như vậy. Tôi rất ngạc nhiên với kết quả này. Tôi bất ngờ khi Malaysia có thể đánh bại Việt Nam với tỷ số 4-2. Bốn bàn thắng hôm nay đều tới từ các pha tạt bóng. Tôi nghĩ chúng tôi đã giành kết quả này thông qua chiến thắng trong các tình huống bóng bổng.”

Huấn luyện viên người Malaysia cũng phân tích nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của đội khách: “Ở lượt đi, chúng tôi đã tạo ra quá nhiều lỗi. Hôm nay, Malaysia đã không lặp lại những sai lầm ấy. Tôi cũng ngạc nhiên vì tuyển Việt Nam đã mắc quá nhiều sai lầm ở hàng phòng thủ. Sang hiệp hai, họ đã lấy lại thế trận và cố gắng tấn công tốt hơn. Nhưng chúng tôi đã nhận định tình hình hợp lý và chơi phòng ngự rất hiệu quả.”

Malaysia chỉ có vài cơ hội nhưng đã ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp một. Những bàn thua sớm ấy đã dẫn tới sự sụp đổ của tuyển Việt Nam. Ông Saleh thừa nhận: “Trong hiệp một, Malaysia đã chơi tốt, có bốn cơ hội và đã ghi được bốn bàn thắng.”

Với kết quả này, Malaysia đã có trận chung kết thứ hai sau ba kỳ AFF Cup gần nhất. Ông Saleh và các học trò đang mơ tái hiện chức vô địch hồi năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục