CH Séc không ngăn cản Nga tham gia đấu thầu xây nhà máy điện hạt nhân

Công ty Rosatom của Nga là một trong những công ty nước ngoài tham gia đấu thầu xây dựng lò phản ứng mới của nhà máy điện hạt nhân Dukovany - một trong hai nhà máy điện hạt nhân của Séc.
Thủ tướng Séc Andrej Babis. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Séc Andrej Babis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài phát thanh quốc tế Praha ngày 14/8 dẫn lời Thủ tướng Andrej Babis cho biết, Cộng hòa Séc sẽ không loại công ty của Nga khỏi quá trình tham gia đấu thầu xây dựng lò phản ứng mới của nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Thủ tướng Séc đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Séc ngày 12/8, tuyên bố quan hệ đối tác với Nga sẽ gây hại cho an ninh quốc gia và chủ quyền của Séc.

[Mỹ và Cộng hòa Séc ký tuyên bố chung về đảm bảo an ninh mạng 5G]

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Mlada fronta Dnes (Cộng hòa Séc), Thủ tướng Babis cho biết ông đã nói rõ quan điểm với Ngoại trưởng Mỹ rằng theo các quy định của Liên minh châu Âu (EU), Séc không thể loại các nhà thầu.

Công ty Rosatom của Nga là một trong những công ty nước ngoài tham gia đấu thầu xây dựng lò phản ứng mới của nhà máy điện hạt nhân Dukovany - một trong hai nhà máy điện hạt nhân của Séc.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Mlada fronta Dnes, liên quan tới việc Mỹ muốn loại bỏ Tập đoàn Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng hệ thống mạng 5G, Thủ tướng Babis cho biết Séc muốn giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ EU và Séc vẫn chưa quyết định về việc đấu thầu xây dựng hệ thống mạng 5G./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục