CH Séc: Rơi máy bay trực thăng huấn luyện khiến 2 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay trực thăng Enstrom 480 đã rơi trong một chuyến bay huấn luyện và bốc cháy tại ngôi làng Slavonov, phía Đông khu vực Bohemia của Cộng hòa Séc, khiến 2 người thiệt mạng.
Máy bay trực thăng huấn luyện Enstrom 480 của CH Séc. (Nguồn: jetphotos.com)
Máy bay trực thăng huấn luyện Enstrom 480 của CH Séc. (Nguồn: jetphotos.com)

Theo Tân hoa xã, sáng 22/3 theo giờ địa phương, một chiếc máy bay trực thăng đã rơi và bốc cháy tại ngôi làng Slavonov, phía Đông khu vực Bohemia của Cộng hòa Séc, khiến 2 người thiệt mạng.

Thông báo trên trang mạng của công ty DSA - đơn vị vận hành chiếc máy bay xấu số - cho hay, khi vụ việc xảy ra, chiếc máy bay Enstrom 480 này đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện.

[Trực thăng quân sự của Liên hợp quốc chở 23 binh sỹ Ethiopia gặp nạn]

Thông báo có đoạn: "Tại thời điểm này, chúng tôi không có thêm thông tin về tình huống dẫn đến thảm họa hàng không này, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với những người có thẩm quyền để xác định nguyên nhân vụ tai nạn."

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin, 2 nạn nhân thiệt mạng là một phi công người nước ngoài đang tham gia khóa huấn luyện và thầy giáo người Séc thuộc DSA.

Chiếc máy bay trực thăng này đã rơi xuống giữa cánh đồng cách ngôi nhà dân sinh gần nhất của ngôi làng Slavonov khoảng 200m./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục