"Cha đẻ" WikiLeaks nộp 310.000 USD để tại ngoại

Julian Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks, đã được một tòa án Anh cho phép tại ngoại sau một tuần bị giam giữ.
Ngày 14/12,Julian Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks, đã được một tòa án Anh cho phéptại ngoại sau một tuần bị giam giữ.
 
Ông Assange, người đang đứng trước nguy cơ bị dẫn độ sang Thụy Điển đểthẩm vấn về những lời buộc tội cưỡng bức và quấy rối tình dục, được tự do vớikhoản tiền thế chân là 310.000 USD cho tới khi diễn ra phiên xử ông lần tới vàongày 11/1/2011.
 
Vụ bắt giữ ông Assange đã thu hút sự quan tâm to lớn của quốc tế. Trongkhi có nhiều chỉ trích đối về hàng chục ngàn tài liệu quân sự và ngoại giao bímật mà tổ chức của ông công bố thì cũng có nhiều người ủng hộ tung hô ông nhưmột anh hùng.
 
Chính quyền của Tổng thống Obama hiện đang cân nhắc có truy tố ông tại Mỹhay không về tội làm lộ các tài liệu.

Tuy nhiên, cuộc điều tra hình sự ở ThụyĐiển bắt nguồn từ những cáo buộc về hành vi cá nhân của Assange chứ không liênquan trực tiếp đến các hoạt động của WikiLeaks./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.