Champions League: Bayern quyết đấu Man City tại thánh địa Allianz

Thua đậm 0-3 ở lượt đi, Bayern Munich không còn con đường nào khác là phải chiến thắng cách biệt 4 bàn ở lượt về trước Manchester City để giành vé bán kết Champions League.
Bayern liệu có thể làm nên bất ngờ trước Man City? (Nguồn: Getty Images)
Bayern liệu có thể làm nên bất ngờ trước Man City? (Nguồn: Getty Images)

Trận cầu tâm điểm của bóng đá châu Âu rạng sáng 20/4 chính là màn so tài giữa Bayern Munich và Manchester City tại thánh địa Allianz trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League mùa này.

Bayern Munich liệu có gây bất ngờ?

Đây được xem là trận đấu "sống còn" đối với Bayern Munich khi mà họ đang bị đẩy thế khó sau trận thua thảm 0-3 trên sân Etihad cách đây 1 tuần.

Nếu muốn đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel buộc phải thắng cách biệt 4 bàn trong thời gian chính thức, hoặc chí ít thắng cách biệt 3 bàn để buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ (không tính luật bàn thắng sân khách).

Đây thực sự là nhiệm vụ khó với nhà vô địch nước Đức bởi đối thủ của họ đang có phong độ rất ấn tượng với thành tích toàn thắng 10 trận vừa qua, trong đó 6 trận gần nhất ghi tối thiểu 3 bàn.

Chân sút chủ lực của Manchester City, Erling Haaland đang khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ với phong độ ghi bàn ấn tượng - 47 bàn trên mọi mặt trận.

Ở lượt đi, chân sút người Na Uy cũng đã có màn trình diễn ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Bernardo Silva ghi bàn vào lưới Bayern Munich.

Champions League: Bayern quyết đấu Man City tại thánh địa Allianz ảnh 1Bayern sẽ làm thế nào để ngăn cản Haaland? (Nguồn: Getty Images)

Huấn luyện viên Thomas Tuchel và các học trò có lẽ đã quá hiểu Manchester City hiện tại đáng sợ như thế nào sau những gì đã diễn ra trận lượt đi.

Trái ngược với Manchester City, đội bóng xứ Bavaria hiện không có được phong độ tốt nhất, khi chỉ mới thắng 2 trong 6 trận đấu gần đây. Thậm chí, các cầu thủ của Bayern Munich chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 4 trận gần nhất.

Không chỉ thua kém đối thủ về phong độ, nội bộ của Bayern Munich cũng khiến dư luận quan tâm sau khi Sadio Mane và Leroy Sane ẩu đả sau trận thua thảm tại Etihad ở trận tứ kết lượt đi.

Theo mô tả của tờ Bild và Sky Sports Đức, Leroy Sane đã bị rách môi trong cuộc ẩu đả với Sadio Mane, và mọi chuyện chỉ lắng xuống khi các cầu thủ khác phía Bayern chạy vào can ngăn.

Rõ ràng, những gì đang diễn ra khiến Bayern có lý do để lo lắng cho dù có lợi thế ở trận lượt về khi được chơi tại Allianz - sân đấu mà họ mới chỉ để thua đúng 1 trận kể từ đầu mùa.

[Bayern Munich: Kết quả thật cay đắng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc]

Tuy nhiên, Bayern Munich-Thomas Tuchel không còn con đường nào khác là phải giành chiến thắng. Thậm chí là phải thắng đậm với cách biệt 4 bàn, Hùm xám mới giành quyền đi tiếp. 

Champions League: Bayern quyết đấu Man City tại thánh địa Allianz ảnh 2Bayern sẽ làm thế nào để ngăn cản Haaland? (Nguồn: Getty Images)

Inter hướng đến vé bán kết

Cũng ở loạt trận này, Inter Milan sẽ tiếp đón Benfica tại Giuseppe Meazza với nhiệm vụ bảo vệ thành quả để giành quyền vào bán kết.

Inter đang có lợi thế sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi ở nhà các pha lập công của Nicolo Barella và Romelu Lukaku. Kết quả này giúp Inter chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt 1 bàn là sẽ hoàn thành mục tiêu.

Nếu vượt qua Benfica, Inter Milan sẽ biến trận "nội chiến Milan" thành hiện thực.

Trước đó, AC Milan đã có vé đi tiếp sau chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Napoli. Thành tích này giúp đội bóng áo sọc đỏ-đen thành Milan có lần đầu tiên góp mặt ở bán kết giải đấu này kể từ mùa giải 2006-07 (16 năm).

Ở mùa giài đó, AC Milan đã đi đến vòng đấu này và sau đó đánh bại các đội bóng Anh ở bán kết (Manchester United) và Liverpool (chung kết) để giành chức vô địch.

Với việc có mặt ở bán kết, Rossoneri cùng với Juventus trở thành những đội bóng Italy có nhiều lần tham dự nhất ở vòng đấu này với 7 lần.

Cùng với AC Milan, nhà đương kim vô địch Real Madrid cũng không quá khó khăn để góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất sau khi thắng chung cuộc 4-0 trước Chelsea.

Trong chiến thắng 2-0 ở trận lượt về trên sân vận động Stamford Bridge, Rodrygo sắm vai người hùng của Kền kền trắng với cú đúp bàn thắng vào lưới The Blues sau những tình huống kiến tạo của Vinicius Junior và Federico Valverde.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua Chelsea để bước vào vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất ở đấu trường Champions League./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục