Champions League: 'Cuộc chiến duyên nợ' Real Madrid-Chelsea

Trận cầu tâm điểm của bóng đá châu Âu rạng sáng 13/4 chính là "cuộc chiến duyên nợ" giữa Real Madrid và Chelsea tại Bernabeu trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa này.
Champions League: 'Cuộc chiến duyên nợ' Real Madrid-Chelsea ảnh 1Real Madrid năm thứ 3 liên tiếp gặp Chelsea ở vòng knock-out. (Nguồn: The Sun)

Sau "đại chiến" Man City-Bayern Munich, mọi sự chú ý sẽ đổ về sân Bernabeu, nơi Real Madrid tiếp đón Chelsea ở lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Cuộc chiến nhiều duyên nợ

Real Madrid-Chelsea được xem là cặp đấu nhiều "duyên nợ" ở đấu trường danh giá này khi mà hai đội trải qua mùa giải thứ ba liên tiếp chạm trán nhau ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ở mùa giải 2020-21, The Blues đã thi đấu ấn tượng để vượt qua đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở vòng bán kết với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận (Chelsea hòa 1-1 tại sân Bernabeu và giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge).

Tuy nhiên, mùa giải 2021-22 đã chứng kiến tình cảnh ngược lại khi Kền kền trắng đánh bại The Blues với tổng tỷ số 5-4. Đội bóng của Carlo Ancelotti đã đánh bại đối thủ 3-1 ngay trên sân khách Stamford Bridge và thua 2-3 trên sân nhà.

Đáng chú ý, ở cả hai mùa giải vừa qua, đội bóng nào giành chiến thắng ở cặp đấu này nhiều duyên nợ này thì sau đó đều đã lên ngôi vô địch Champions League. Điều đó liệu có xảy ra ở mùa giải 2022-23?

Chelsea cần phải dè chừng

Trước cuộc tái ngộ được mong chờ này, cả Real Madrid và Chelsea đều không có được màn chạy đà tốt nhất.

Real Madrid để thua 2-3 trước Villarreal, qua đó coi như buông tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha khi mà họ đã để cho kình địch Barcelona bỏ xa đến 13 điểm.

[Đánh bại Benfica, Inter đặt 1 chân vào bán kết Champions League]

Trong khi đó, The Blues cũng gây thất vọng bằng thất bại 0-1 trước Wolverhampton trong ngày Frank Lampard trở lại với tư cách huấn luyện viên tạm quyền.

Champions League: 'Cuộc chiến duyên nợ' Real Madrid-Chelsea ảnh 2Chelsea cần thận trọng sau thảm bại của Liverpool. (Nguồn: Getty Images)

Trận thua này khiến đội chủ sân Stamford Bridge chỉ còn mục tiêu duy nhất để dự Champions League mùa tới là giành được chức vô địch giải đấu và để có được điều đó trước hết họ cần vượt qua nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, đây thực sự là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào với thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard bởi Real Madrid vẫn luôn được xem là "ông kẹ" ở giải đấu này.

Bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là việc đội bóng Hoàng gia đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận ở vòng 1/8.

Đáng chú ý, trong trận lượt đi ở Anfield, Liverpool đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng khi vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 14 phút nhờ các bàn thắng của Darwin Nunez và Mohamed Salah.

Tuy nhiên, Real Madrid đã bình tĩnh để vượt qua áp lực trước khi ngược dòng không tưởng để giành chiến thắng 5-2 bằng các pha lập công của Vinícius (cú đúp), Militão và Karim Benzema (cú đúp).

Sau những gì mà Kền kền trắng đã thể hiện, The Blues cần phải dè chừng khi tái ngộ đội bóng này ở tứ kết lượt đi tại thánh địa Bernabeu của đối thủ vào vào lúc 2 giờ sáng 13/4.

"Nội chiến Italy'

Cùng giờ với trận đấu này, cặp đấu còn lại vòng tứ kết chính là trận "nội chiến Italy" giữa AC Milan và Napoli trên sân San Siro.

Đây là trận thứ ba hai đội chạm trán nhau ở mùa giải này. Trước đó, tại Serie A, Napoli đã thắng 2-1 trên sân của Milan nhưng lại thảm bại 0-4 trên sân nhà hồi đầu tháng này.

Đội thắng chung cuộc ở cặp Milan-Napoli sẽ chạm trán đội thắng ở cặp Inter-Benfica. Inter Milan đang nắm lợi thế sau trận thắng Benfica 2-0 trên sân khách./.

Champions League: 'Cuộc chiến duyên nợ' Real Madrid-Chelsea ảnh 3'Nội chiến' AC Milan-Napoli tại San Siro.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục