Chelsea ngày càng hụt hơi trong cuộc đua ngôi vương Premier League

Chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Brighton & Hove Albion, Chelsea ngày càng hụt hơi trong cuộc đua ngôi vương Premier League với Manchester City và Liverpool.
Chelsea ngày càng hụt hơi trong cuộc đua ngôi vương Premier League ảnh 1Chelsea (áo vàng) chia điểm trước Brighton & Hove Albion. (Nguồn: Getty)

Sau trận thua Manchester City, Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân Brighton & Hove Albion ở trận đấu sớm vòng 23 Premier League.

Đây cũng là trận thứ tư liên tiếp đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel không biết đến chiến thắng là gì ở Ngoại hạng Anh

Kết quả này khiến cho The Blues ngày càng hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Manchester City và Liverpool.

Sau 23 trận đã đấu, The Blues đang nắm trong tay 44 điểm, kém đội dẫn đầu Man City đến 12 điểm và đã thi đấu hơn 1 trận.

Bên kia chiến tuyến, Brighton & Hove Albion có trận thứ 5 liên tiếp bất bại ở Premier League, trong đó họ hai lần cầm hòa Chelsea chỉ trong vòng 20 ngày.

[Man City đánh bại Chelsea, Coutinho khiến M.U mất chiến thắng]

Ở trận đấu này, dù bị đánh giá thấp hơn, song Brighton & Hove Albion lại gây bất ngờ khi nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea nhưng các chân sút cũa họ không tận dụng thành công.

Tuy nhiên, dù phải đối mặt khó khăn, Chelsea vẫn luôn biết cách để tạo nên sự khác biệt trước đối thủ của mình.

Phút 28, Hakim Ziyech làm tung lưới Brighton với cú đá chân trái từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Sanchez không thể cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng của cầu thủ người Maroc khiến cho các cầu thủ Brighton & Hove Albion giảm hưng phấn trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà lại gia tăng sức ép và những nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Adam Webster ở phút 60.

Để cho đối thủ gỡ hòa, Chelsea đã liên tiếp có sự điều chỉnh nhân sự khi Kai Havertz, Wener và Mateo Kovacic vào sân, nhưng không thay đổi được kết quả.

Hòa trận này, Chelsea cần phải cải thiện phong độ thất vọng của mình nếu không muốn để cho các đối thủ xếp trên tiếp tục nới rộng khoảng cách, cũng như để nhóm bám đuổi san bằng khoảng cách.

Chelsea hiện cũng chỉ hơn đội xếp thứ tư là West Ham 7 điểm nhưng đã đá hơn một trận. Arsenal xếp thứ 5 với 35 điểm và thi đấu ít hơn 2 trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục