Chính phủ chuyển tiếp Syria tìm kiếm sự ủng hộ của Qatar

Hai bên đã đánh giá mối quan hệ hợp tác song phương và các biện pháp trong tương lai nhằm tăng cường mối quan hê này, cũng như trao đổi những diễn biến mới nhất ở Syria.

Ông Asaad Al-Shaibani. (Ảnh: Reuters)
Ông Asaad Al-Shaibani. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ngày 5/1 đã có buổi tiếp phái đoàn bao gồm các nhân vật chủ chốt trong chính phủ chuyển tiếp ở Syria, nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất sau sự chuyển đổi quyền lực dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar, dẫn đầu phái đoàn Syria là ông Asaad Al-Shaibani - người được chính phủ chuyển tiếp ở Syria giao nhiệm vụ phụ trách ngành ngoại giao, cùng với ông Murhaf Abu Qasra - người được giao nhiệm vụ đứng đầu lĩnh vực quốc phòng trong chính phủ chuyển tiếp và ông Anas Khattab - người đứng đầu cơ quan tình báo.

Trong cuộc gặp, hai bên đã đánh giá mối quan hệ hợp tác song phương và các biện pháp trong tương lai nhằm tăng cường mối quan hệ này, cũng như trao đổi những diễn biến mới nhất ở Syria, viện trợ nhân đạo của Qatar cho người dân Syria cùng nhiều vấn đề khác.

Thủ tướng Qatar tái khẳng định lập trường kiên định của nước này trong việc ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và độc lập của Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nguyện vọng của người dân Syria.

Về phần mình, ông Asaad Al-Shaibani - người dẫn đầu phái đoàn của Syria, đánh giá cao vai trò của Qatar trong việc hỗ trợ người dân Syria, lưu ý rằng Qatar sẽ là đối tác chủ chốt khi hoàn thành quá trình chuyển tiếp.

Ngày 21/12/2024, lần đầu tiên sau 13 năm, Qatar đã mở lại đại sứ quán của nước này tại thủ đô Damascus của Syria. Qatar là quốc gia thứ hai, sau Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức nối lại các hoạt động ngoại giao tại thủ đô Syria, sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ngày 8/12/2024.

Đây là lần thứ hai ông Assaad al-Shibani dẫn đầu phái đoàn cấp cao của chính quyền chuyển tiếp Syria thực hiện chuyến công du nước ngoài trong vòng chưa đầy 1 tháng sau diễn biến thay đổi quyền lực ở trong nước. Phái đoàn đã có chuyến công du đầu tiên đến Saudi Arabia hôm 1/1 vừa qua.

Trên tài khoản mạng xã hội X, ông Assaad al-Shibani thông báo kế hoạch công du đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan trong tuần này để tìm kiếm sự ủng hộ của các nước khu vực trong quá trình khôi phục sự ổn định, an ninh, kinh tế cũng như xây dựng các mối quan hệ đối tác.

Liên quan đến tình hình khu vực Trung Đông, ngày 5/1, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, trong đó hai bên thảo luận những diễn biến mới nhất ở Syria và Dải Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, cuộc điện đàm được tiến hành vào tối 4/1, trong đó Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực khu vực và quốc tế để đạt được "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza và đảm bảo việc tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở đến dải đất ven Địa Trung Hải này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập kêu gọi Israel ngừng các hành động làm gia tăng căng thẳng với người dân Palestine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng các cơ sở hạ tầng y tế và bệnh viện ở Gaza bị ảnh hưởng trong xung đột.

Về tình hình ở Syria, Ngoại trưởng Abdelatty kêu gọi một quá trình chuyển giao chính trị toàn diện, hoàn toàn do Syria lãnh đạo mà không có sự can thiệp của nước ngoài, nhằm đạt được an ninh và ổn định ở Syria cũng như đảm bảo sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Thông báo sau điện đàm mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra có đoạn nêu rõ ông Blinken đã thảo luận với người đồng cấp Ai Cập về những diễn biến mới nhất trong các nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, đảm bảo việc thả các con tin, tăng cường dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza và chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Blinken cũng có chung quan điểm với Ai Cập khi cho biết Mỹ ủng hộ việc thực hiện quá trình chuyển giao chính trị ở Syria mang tính toàn diện và do chính Syria lãnh đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.