Chính phủ Đức chưa có kế hoạch mời Nga trở lại nhóm G8

Người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết hiện Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) chưa có kế hoạch mời Nga quay trở lại để hình thành nên G8 như trước đây.
Chính phủ Đức chưa có kế hoạch mời Nga trở lại nhóm G8 ảnh 1Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Seibert. (Nguồn: Sigmalive)

Ngày 28/4, người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết hiện Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) chưa có kế hoạch mời Nga quay trở lại để hình thành nên G8 như trước đây.

Ông Steffen Seibert phát biểu trước thềm chuyến thăm Nga của Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng "một sự thay đổi của G7 không phải là đề tài thảo luận vào lúc này."

Nhóm Các nước công nghiệp phát triển, gọi tắt là G7, bao gồm các thành viên Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Canada.

Năm 1998, Nga gia nhập và biến G7 trở thành G8. Tuy nhiên, sau hành động sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 và xảy ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, Nga đã bị loại khỏi G8.

[Nhật Bản: Tiếp nhận Nga vào nhóm G7 để khôi phục G8 là cần thiết]

Vào ngày 2/5 tới, Thủ tướng Đức sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố nghỉ mát Sochi để thảo luận các vấn đề liên quan đến Ukraine, Syria và Libya. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Đức kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.