Chính phủ Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện

Chính phủ Italy ngày 7/11 vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về một dự luật an ninh gây tranh cãi, trong bối cảnh 2 đảng thuộc liên minh cầm quyền đang có những mâu thuẫn gay gắt.
Chính phủ Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Italy ngày 7/11 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về một dự luật an ninh gây tranh cãi, trong bối cảnh 2 đảng thuộc liên minh cầm quyền đang có những mâu thuẫn gay gắt xoay quanh dự luật này.

Dự luật an ninh nói trên, do Phó Thủ tướng Italy và là lãnh đạo đảng cực hữu Liên đoàn Matteo Salvini khởi xướng, sẽ thắt chặt các quy định về nhập cư, hạn chế các quyền của người xin tỵ nạn, đồng thời tăng cường các quy định về chống khủng bố và tội phạm có tổ chức (mafia).

[Italy: Đảng M5S đòi phá Trung tâm thông tin vệ tinh quân sự của Mỹ]

Một số thành viên thuộc đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S), đồng minh của đảng Liên đoàn trong liên minh cầm quyền, đã từ chối ủng hộ dự luật này.

Tuy vậy, chính phủ liên minh ở Italy vẫn dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với dự luật này với tỷ lệ 163 phiếu ủng hộ, 59 phiếu chống và 19 phiếu trắng.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nói trên, chính phủ liên minh ở Italy sẽ buộc phải từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục