Ông Gunnlaugsson, 38 tuổi, sẽ là một trong những người đứng đầu chính phủ trẻnhất thế giới, cũng là người trẻ nhất trong Chính phủ Iceland.
Tốt nghiệp Đại học Oxford và là một cựu nhà báo, ông thuộc thế hệ chính trịgia nổi lên sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, từng ảnh hưởng rất mạnh đến nềnkinh tế quốc đảo này.
Dưới sự lãnh đạo của ông Gunnlaugsson, đảng Tiến bộ đã giành thắng lợi trongcuộc tổng tuyển cử ngày 27/4, đánh bại liên minh cánh tả cầm quyền trung tả, với19 trong tổng số 63 ghế của Quốc hội.
[Iceland: 2 đảng chiến thắng thành lập chính phủ mới]
Trong chính phủ mới, đảng Tiến bộ giữ 4 ghế bộ trưởng, trong đó có Ngoạitrưởng Gunnar Bragi Sveinsson. Bốn ghế bộ trưởng còn lại thuộc về đảng Độc lậptheo đường lối cánh hữu, cũng giành được 19 ghế trong cuộc bầu cử vừa qua.
Chủ tịch đảng Độc lập, ông Bjarni Benediktsson, giữ chức Bộ trưởng Tài chínhvà Kinh tế.
Tân chính phủ Iceland được trông đợi sẽ tập trung vào chính sách cải thiệntình trạng nợ nần của các hộ gia đình, đơn giản hóa hệ thống thuế và giảm thuế.
Cả hai đảng trong liên minh cầm quyền đều theo tư tưởng hoài nghi về tiến trìnhhội nhập châu Âu và nhất trí sẽ không tiến hành thêm các cuộc thương lượng gianhập Liên minh châu Âu cho đến khi tổ chức được một cuộc trưng cầu dân ý về chủđề này./.