Chính phủ New Zealand tiếp tục trừng phạt Nga và Belarus

Ngoại trưởng New Zealand ngày 21/11 đã công bố gói trừng phạt mới đối với Nga và Belarus. Cụ thể, 22 công dân thuộc giới tinh hoa của 2 nước này đã bị đưa vào danh sách đen của Wellington.
Chính phủ New Zealand tiếp tục trừng phạt Nga và Belarus ảnh 1Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta. (Nguồn: Getty Images)

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta ngày 21/11 đã công bố gói trừng phạt mới đối với Nga và Belarus. Cụ thể, 22 công dân thuộc giới tinh hoa của 2 nước này đã bị đưa vào “danh sách đen” của Wellington.

Ngoại trưởng Mahuta nêu rõ: “Các biện pháp trừng phạt tiếp theo đang nhắm vào 22 thành viên của giới tinh hoa ủng hộ Nga và cuộc xâm lược của Moskva ở Ukraine.”

Theo bà, gói biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào “các con gái” của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vợ và các con của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina, cùng vợ và con trai của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

[Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga]

Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến 4 thực thể của Nga trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, thép, vận tải và điện tử.

Ngoại trưởng New Zealand thông báo: “Gói trừng phạt này bao gồm cấm nhập cảnh; cấm giao dịch liên quan tài sản hoặc dịch vụ, cổ phiếu hoặc chứng khoán và cấm các tàu như siêu du thuyền hoặc máy bay đến New Zealand. Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo các công dân New Zealand ‘không đến’ Nga và Ukraine.”

Tính đến nay, New Zealand đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 1.200 cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus, đồng thời trừng phạt thương mại song phương đối với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục