Chính phủ Pháp viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 13/4 xác nhận Pháp đã chuyển giao các thiết bị quân sự với tổng giá trị lên đến 100 triệu euro cho Ukraine.
Chính phủ Pháp viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine ảnh 1Xe quân sự Ukraine được triển khai tại Kiev ngày 24/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 13/4 tuyên bố nước này sẽ cung cấp viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine sau khi Kiev đưa ra những yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, bà Parly cũng xác nhận Pháp đã chuyển giao các thiết bị quân sự với tổng giá trị lên đến 100 triệu euro cho Ukraine.

Trên trang Twitter cá nhân, bà Parly viết: “Tôi đã trao đổi quan điểm với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov... Sau khi phía Ukraine đưa ra những yêu cầu mới, tôi đã thông báo với đồng nghiệp của tôi rằng Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự, bổ sung cho những thiết bị quân sự đã được chuyển giao với tổng giá trị 100 triệu euro (khoảng 108 triệu USD).”

[Mỹ thông báo viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine]

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp không tiết lộ cụ thể những hạng mục viện trợ quân sự mà Paris sẽ cung cấp cho Kiev.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Pháp, bà Parly nêu rõ những thiết bị quân sự đã được Paris chuyển giao cho phía Kiev bao gồm “các phương tiện tự vệ, thiết bị quang điện tử, vũ khí và đạn dược, hệ thống vũ khí theo nhu cầu của Ukraine.”

Trước đó, Chính phủ Pháp hôm 26/2 ra tuyên bố chuyển giao thêm trang thiết bị quân sự và nhiên liệu cho Ukraine. Quyết định này đã được thông qua trong cuộc họp của hội đồng quốc phòng Pháp tại Điện Elysée dưới sự chủ tọa của Tổng thống Emmanuel Macron./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục