Chính phủ Slovakia không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 15/12, Quốc hội Slovakia đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Heger, hiện vẫn chưa rõ diễn biến này có dẫn tới một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Slovakia hay không.
Chính phủ Slovakia không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Thủ tướng Slovakia Eduard Heger tại một hội nghị ở Kranj (Slovenia) ngày 5/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, Quốc hội Slovakia đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ thiểu số của Thủ tướng Eduard Heger.

Chính phủ của ông Heger được đánh giá có quan điểm thân châu Âu mạnh mẽ và ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.

Tại cuộc bỏ phiếu, 78 trong tổng số 102 nghị sỹ có mặt đã bày tỏ sự bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông Heger.

Hầu như tất cả các nghị sỹ thuộc phong trào "Những cá nhân độc lập và người bình thường" của Thủ tướng Heger không tham gia bỏ phiếu.

[Phe đối lập tại Slovakia ngăn cản khai mạc kỳ họp quốc hội]

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ diễn biến này có dẫn tới một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Slovakia hay không.

Theo Hiến pháp Slovakia, trong trường hợp Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, nguyên thủ quốc gia sẽ giải tán nội các.

Tuy nhiên, Tổng thống Zuzana Caputova có thể ủy quyền cho nội các của Thủ tướng Heger tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi một chính phủ mới được bổ nhiệm.

Chính phủ lâm thời sẽ bị hạn chế quyền lực và một số quyết định phải được nguyên thủ quốc gia phê chuẩn. Cuộc bầu cử Quốc hội đúng thời hạn tiếp theo ở Slovakia sẽ được tổ chức vào tháng 2/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục