Chính phủ Slovakia không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Chính phủ Slovakia chỉ nhận được 34 phiếu ủng hộ trong tổng số 136 nghị sỹ có mặt tại cuộc bỏ phiếu ngày 15/6; theo Hiến pháp, Tổng thống sẽ giải tán nội các và giao nhiệm vụ cho chính phủ tạm quyền.
Chính phủ Slovakia không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ảnh 1Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova (giữa, phải) và Thủ tướng Ludovit Odor (giữa, trái) tại lễ bổ nhiệm chính phủ tạm quyền ở Bratislava, ngày 15/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/6, chính phủ của Thủ tướng Slovakia Ludovit Odor đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Tại cuộc bỏ phiếu trên, chính phủ Slovakia chỉ nhận được 34 phiếu ủng hộ trong tổng số 136 nghị sỹ có mặt.

Căn cứ Hiến pháp Slovakia, Tổng thống Zuzana Caputova sẽ giải tán nội các và giao nhiệm vụ cho chính phủ tạm quyền với quyền lực hạn chế.

[Slovakia: Phó Thống đốc NBS Ludovit Odor được bổ nhiệm làm Thủ tướng]

Chính phủ kỹ trị của Thủ tướng Ludovit Odor nhậm chức hồi tháng Năm vừa qua và dự kiến sẽ điều hành đất nước tới cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào tháng Chín năm nay.

Trước đó, ngày 7/5, Thủ tướng tạm quyền Eduard Heger đã yêu cầu Tổng thống Caputova miễn nhiệm sau khi các bộ trưởng từ chức làm suy yếu nội các Slovakia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.