Chính phủ Thụy Điển tiếp tục duy trì cảnh báo khủng bố quốc gia ở mức cao

Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strommer đã chỉ ra 3 mối đe dọa chính đối với an ninh gồm: khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, hoạt động chống phá của các bên thù địch, tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát Thụy Điển tăng cường trên đường phố Stockholm, sau khi nhiều tiếng súng được nghe thấy gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô, ngày 17/5/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảnh sát Thụy Điển tăng cường trên đường phố Stockholm, sau khi nhiều tiếng súng được nghe thấy gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô, ngày 17/5/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 14/8, Chính phủ Thụy Điển tuyên bố tiếp tục duy trì cảnh báo khủng bố quốc gia ở mức cao.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Stockholm, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strommer đã chỉ ra 3 mối đe dọa chính đối với an ninh trong nước gồm: khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, hoạt động chống phá của các bên thù địch, tội phạm có tổ chức.

Ông lưu ý rằng dù tính chất của các mối đe dọa đã có sự thay đổi, nhưng nguy cơ khủng bố vẫn ở mức cao.

Liên quan tội phạm có tổ chức, ông Strommer cho biết trong năm 2024, các vụ xả súng tại Thụy Điển đã giảm và các hoạt động đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm bạo lực được đẩy mạnh so với năm trước.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều vụ xả súng nghiêm trọng có liên quan đến các băng nhóm.

Tháng 8/2023, Cơ quan An ninh Thụy Điển đã nâng cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức 4 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp, sau khi các vụ đốt kinh Koran tại nước này đã làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia Hồi giáo, làm tăng nguy cơ tấn công khủng bố trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.