Chủ tịch EC lần thứ ba thăm Ukraine kể từ khi xảy ra chiến sự

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ có cuộc gặp với Tổng thống và Thủ tướng Ukraine để thảo luận cách thức đưa nền kinh tế và con người giữa hai bên gần nhau hơn.
Chủ tịch EC lần thứ ba thăm Ukraine kể từ khi xảy ra chiến sự ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Nguồn: AP)

Ngày 15/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết bà đang có chuyến thăm Ukraine nhằm tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà, qua đó thúc đẩy hợp tới sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Kiev.

Trong thông báo trên Twitter, bà von der Leyen cho biết đây là chuyến thăm thứ 3 tới quốc gia Đông Âu này kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột tại đây.

Quan chức cấp cao châu Âu này nêu rõ bà sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Shmygal nhằm thảo luận cách thức đưa nền kinh tế và con người giữa hai bên gần nhau hơn trong bối cảnh Ukraine tiến đến việc gia nhập khối liên minh. 

Kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, bà von der Leyen đã 2 lần hội đàm với ông Zelensky tại Kiev.

[Bộ Quốc phòng Nga thông báo thiệt hại trong ngày của quân đội Ukraine]

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine vào ngày 8/4, bà đi cùng Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Đại diện Cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Josep Borell.

Tới đầu tháng 6, bà Von der Leyen tiếp tục tới Ukraine để thảo luận với Tổng thống Zelensky về việc Kiev gia nhập EU.

Sau đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí cấp “quy chế ứng cử viên” gia nhập EU cho Ukraine và Moldova./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục