Chủ tịch EC von der Leyen thăm Ukraine nhân Ngày châu Âu

Chủ tịch EC von der Leyen sẽ có cuộc thảo luận chi tiết liên quan quá trình gia nhập EU của Ukraine, cũng như chiến lược của châu Âu trong kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
Chủ tịch EC von der Leyen thăm Ukraine nhân Ngày châu Âu ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen (trái) tại cuộc gặp ở Kiev, ngày 11/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đến thủ đô Kiev của Ukraine trong chuyến đi thứ 5 của bà tới nước này kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine-Nga hồi tháng 2/2022.

Đây cũng được xem là chuyến đi mang tính biểu tượng cho mối quan hệ Ukraine-Liên minh châu Âu (EU) do trùng với "Ngày châu Âu" - ngày đánh dấu sự ra đời và hình thành của EU.

Theo truyền thông, chuyến thăm lần này sẽ tập trung vào thảo luận nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được tư cách thành viên EU.

Bà Ursula von der Leyen dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày.

Nguồn tin báo chí cho biết Chủ tịch EC sẽ có cuộc thảo luận chi tiết và thực tế liên quan quá trình gia nhập EU của Ukraine, cũng như chiến lược của châu Âu trong kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong những năm tới.

Theo hãng tin AFP, EC sẽ trình bày ý kiến tạm thời về tiến trình gia nhập khối liên minh của Kiev với các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên EU trong những tuần tới và soạn thảo báo cáo chính thức vào tháng 10.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh công nhận "Ngày châu Âu" là một ngày lễ tại Ukraine.

Hiện nay, EU đang tích cực hỗ trợ Chính phủ Ukraine thúc đẩy cải cách tư pháp và chống tham nhũng nhằm tiến tới việc gia nhập khối này, cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

EU khuyến khích Ukraine tiếp tục tăng cường pháp quyền vì điều này mang lại lợi ích cho tất cả công dân Ukraine.

Hồi tháng 2, bà Ursula von der Leyen đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU lần thứ 24 tại Kiev để bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình gia nhập của Ukraine. Tuy nhiên, phía EU không đưa ra khung thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

EU đã hỗ trợ Ukraine gần 60 tỷ euro (65 tỷ USD) để giúp chính phủ nước này điều hành đất nước trong năm nay.

Các quan chức EU đã đưa ra một loạt điều kiện để kết nạp Ukraine, từ ổn định chính trị và kinh tế đến việc sửa đổi luật để phù hợp với luật pháp EU và sẽ quyết định các bước đi tiếp theo khi tất cả các điều kiện được đáp ứng đầy đủ.

[Ukraine sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ sung của EU trong năm 2023]

Trước đó, ngày 8/5, EC cũng đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt thứ 11 mà EU áp đặt đối với Moskva kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine-Nga.

Ngày 5/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro theo Cơ chế hòa bình châu Âu (EPF).

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết gói hỗ trợ 1 tỷ euro này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Cũng theo ông Josep Borrell, đến nay, EU đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine 5,6 tỷ euro trong khuôn khổ EPF.

Theo kế hoạch, số tiền 1 tỷ euro nói trên sẽ được dùng để mua đạn pháo cỡ nòng 155mm cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong trường hợp cần thiết, các nước thành viên EU sẽ mua chung tên lửa từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để cung cấp cho Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục