Chủ tịch Nghị viện châu Âu: "Tương lai của Ukraine là ở trong EU"

Phát biểu khi đến thăm thành phố Lviv (Ukraine), Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán gia nhập EU có thể bắt đầu trong năm nay... Tương lai của Ukraine là ở trong EU."
Chủ tịch Nghị viện châu Âu: "Tương lai của Ukraine là ở trong EU" ảnh 1Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, trong chuyến công du Ukraine ngày 4/3, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola đã kêu gọi cho phép quốc gia đang bị chao đảo bởi xung đột này bắt đầu tiến trình đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay.

Phát biểu khi đến thăm thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, bà Metsola nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán gia nhập EU có thể bắt đầu trong năm nay... Tương lai của Ukraine là ở trong EU."

Bà còn lưu ý: “Tốc độ tiến bộ mà Verkhovna Rada (Quốc hội) và chính phủ Ukraine đang đạt được trong việc xin gia nhập EU gây ấn tượng với tôi."

[Ukraine sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ sung của EU trong năm 2023]

Bà lạc quan rằng Kiev sẽ thực hiện được nhanh chóng những cải cách về dân chủ và chống tham nhũng cần thiết cũng như nỗ lực trở thành thành viên của khối này.

Brussels đã trao tư cách ứng viên chính thức cho Kiev vào tháng Sáu năm ngoái, bốn tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tuy nhiên, tiến trình gia nhập EU thường mất vài năm. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chính phủ các nước thành viên EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục