Chứng khoán châu Á đa phần đi lên với đà dẫn dắt của Phố Wall

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 1,77% và khép phiên ở mức 29.301,79 điểm, chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 0,02% lên 2.989,24 điểm, còn chỉ số Hang Seng tại Trung Quốc tăng 0,06% lên 23.289,84 điểm.
Chứng khoán châu Á đa phần đi lên với đà dẫn dắt của Phố Wall ảnh 1Bảng điện tử thông báo chỉ số KOSPI tăng điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 6/12/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng vào chiều 4/1 theo sau phiên kỷ lục đầu Năm mới của Phố Wall, khi nhà đầu tư bớt lo ngại về biến thể Omicron và lạc quan hơn về triển vọng phục hồi kinh tế.

Chứng khoán Nhật Bản kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022 khá lạc quan, với chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,77% (tương đương 510,08 điểm) và khép phiên ở mức 29.301,79 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc đi lên sau một phiên giao dịch đầy biến động, khi các nhà đầu tư chủ yếu chờ đợi mà không có định hướng giao dịch rõ ràng. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 0,02% (0,47 điểm) và đóng cửa ở mức 2.989,24 điểm.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc lại ghi nhận diễn biến trái chiều của hai chỉ số chính.

Kết thúc ngày 4/1, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng nhẹ 0,06% (15,09 điểm) lên 23.289,84 điểm sau khi “rung lắc” khá nhiều trước đó cùng phiên. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,20% (7,45 điểm) xuống 3.632,33 điểm.

[Chứng khoán châu Á trầm lắng trong phiên cuối cùng của năm 2021]

Chứng khoán Sydney tăng hơn 2%, trong khi Singapore và Taipei cũng tăng hơn 1%. Mumbai, Bangkok và Jakarta đều trong vùng xanh. Riêng hoạt động giao dịch ở Manila đã bị hủy khi sự cố hệ thống xảy ra chưa đầy một giờ sau khi phiên giao dịch bắt đầu.

Trong khi biến thể Omicron mới đang lan rộng trên khắp thế giới, nó có vẻ ít nghiêm trọng hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng đại dịch có thể được kiểm soát và cuộc sống sẽ trở lại bình thường hơn trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, lạm phát phi mã, khó khăn trong chuỗi cung ứng, bên cạnh việc các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách và các căng thẳng địa chính trị tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường. Giới phân tích đã cảnh báo rằng mức tăng ấn tượng trên thị trường chứng khoán trong những năm gần đây có thể khó lặp lại trong năm 2022.

Chuyên gia Heather Wald thuộc công ty tư vấn tài chính Bel Air Investment Advisors lưu ý năm 2022 sẽ khó khăn hơn nhiều vì hiếm có thị trường nào mang lại lợi nhuận hai con số liên tiếp trong ba năm, như giai đoạn từ 2019-2021. Tuy nhiên, bà kỳ vọng cổ phiếu sẽ vẫn hấp dẫn so với các loại tài sản thanh khoản khác.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ biên bản cuộc họp chính sách tháng 12/2021 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố trong tuần này với hy vọng tìm được một số thông tin chi tiết về kế hoạch năm 2022 của họ.

Fed đã bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu từ cuối năm 2021. Trọng tâm chú ý của thị trường bây giờ là Fed sẽ làm gì với chính sách lãi suất. Một số nhà bình luận dự đoán ngân hàng trung ương này sẽ có nâng lãi suất chuẩn ba lần trước khi năm 2023 đến.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1, chỉ số VN-Index tăng 27,3 điểm (1,82%) lên 1.525,58 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,11 điểm (0,02%) lên 474,1 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục