Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm phiên ngày 12/11

Khép phiên giao dịch ngày 12/11, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,8% lên 23.520,01 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,2% lên 2.914,82 điểm.
Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm phiên ngày 12/11 ảnh 1Một bảng chỉ số chứng khoán ở Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch 12/11, giữa bối cảnh các nhà đầu tư dõi theo sát sao diễn tiến các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Khép phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,8% lên 23.520,01 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,2% lên 2.914,82 điểm.

Chứng khoán Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc) đóng phiên cùng tăng 0,8%. Chứng khoán Singapore khép phiên tăng 0,6% trong khi chứng khoán Jakarta cộng 0,1%. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này tăng 0,52% lên 27.065,28 điểm.

Ở chiều ngược lại, chứng khoán Sydney (Australia) chốt phiên giảm 0,3%, chứng khoán Manila (Philippines) sụt 0,4%.

Liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn tiến “rất suôn sẻ,” nhưng Mỹ sẽ chỉ đạt thỏa thuận với Bắc Kinh nếu đó là thỏa thuận thích hợp đối với Mỹ.

Ông Trump nói rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nếu hoàn tất, sẽ được ký kết tại Mỹ, như ở bang Iowa hoặc một vùng nông nghiệp tương tự. Bang nông nghiệp Iowa bị ảnh hưởng nặng nề vì thuế quan trả đũa của Trung Quốc nhằm vào đậu tương, thịt lợn và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ.

[Các thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến lực mua mạnh]

Matt Forester, quan chức phụ trách đầu tư tại Lockwood Advisors của BNY Mellon, cho rằng thị trường sẽ cần có thông tin cụ thể hơn về cấu trúc cũng như thời gian ký kết của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Chuyên gia Stephen Innes, thuộc AxiTrader, cho biết bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Câu lạc bộ Kinh tế New York trong ngày 12/11 (theo giờ Mỹ) sẽ là sự kiện quan trọng của tuần này, nhất là trong trường hợp ông đưa ra thông tin gì về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 12/11, chỉ số VN-Index tăng 1,58 điểm (0,16%) lên 1.018,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 223 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.569,9 tỷ đồng.

Toàn sàn có 186 mã tăng và 150 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 106,96 điểm, tăng 0,20 điểm (0,19%). Khối lượng giao dịch đạt trên 24,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 281 tỷ đồng.

Toàn sàn có 70 mã tăng và 56 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục