Chứng khoán châu Á mất đà do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Trong phiên giao dịch chiều 14/5, chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,1%, trước đó, chỉ số này có lúc giảm đến 1,25% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/1.
Chứng khoán châu Á mất đà do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 14/5, phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống và tiếp nối đà đi xuống trước đó tại Phố Wall (Mỹ) do chịu tác động mạnh bởi các tuyên bố tăng thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu của Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có phần bớt lo ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông kỳ vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận thương mại.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động mạnh sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới nhằm đáp trả quyết định của Mỹ ngày 10/5 vừa qua tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc việc tăng thuế với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá hơn 300 tỷ USD nữa.

Trong phiên chiều nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,1%, trước đó chỉ số này có lúc giảm đến 1,25% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/1.

Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo tiếp tục đi xuống phiên thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

[Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến thuế quan]

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,59% (124,05 điểm) xuống 21.067,23 điểm. Còn tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 lại giảm 0,92% (57,7 điểm) xuống 6.239,90 điểm.

Trong khi đó, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong đều đi xuống do các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải hạ 0,7% xuống 2.883,61 điểm. Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong cũng giảm 1,5% (428,22 điểm) xuống 28.122,02 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI tăng nhẹ 0,14% (2,83 điểm) lên 2.081,84 điểm, trong bối cảnh các tổ chức tài chính đẩy mạnh mua vào cổ phiếu giá hạ.

Ngược chiều với các sàn châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu lại đi lên trong phiên giao dịch ngày 14/5.

Mở cửa phiên này tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên 7.341,31 điểm.

Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 tiến 0,6% lên 5.292,08 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 cộngg 0,3%, lên 11.908,77 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục