Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 15/6

Chứng khoán Phố Wall giảm điểm do các nhà đầu tư tránh những rủi ro lớn khi các thị trường chờ đợi thông tin mới từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 15/6 ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) giảm điểm trong phiên giao dịch 15/6 do các nhà đầu tư tránh những rủi ro lớn khi các thị trường chờ đợi thông tin mới từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 94,42 điểm (0,27%), chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 8,56 điểm (0,20%) và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 101,29 điểm (0,71%).

Chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu - theo dõi chứng khoán của 45 quốc gia, cũng giảm 0,85 điểm (0,12%).

[Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên 15/6]

Mike Loewengart, Giám đốc chiến lược đầu tư tại E*Trade Financial, cho biết nguồn cung bị hạn chế và nhu cầu tăng mạnh dường như đang đè nặng lên các công ty. Chỉ số giá sản xuất (PPI) báo hiệu rằng lạm phát đang gia tăng và thị trường đang chờ đợi quyết định của Fed.

Trong khi đó, các quan chức Fed coi việc tăng giá hiện tại chỉ là tạm thời khi nền kinh tế phục hồi.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 15/6 chỉ số VN-Index tăng 5,64 điểm, hay 0,41% lên 1.367,36 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index lại giảm 0,72 điểm, hay 0,23%, xuống 318,29 điểm./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục