Chuyên gia IISS: Sự đoàn kết của phương Tây ngày càng suy yếu

Theo chuyên gia IISS, việc nước Anh ra khỏi EU cộng với chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã khiến sự đoàn kết của phương Tây ngày càng suy yếu.
Chuyên gia IISS: Sự đoàn kết của phương Tây ngày càng suy yếu ảnh 1

Theo nhận định ngày 10/11 của giới chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, cộng với chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã khiến sự đoàn kết của phương Tây ngày càng suy yếu.

Điều này có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều nếu ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen - Chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia (FN), đắc cử Tổng thống Pháp vào tháng 5/2017.

Tiến sỹ Dana H. Allin - chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cho rằng việc ông Trump đắc cử sẽ tác động mạnh đến nền dân chủ phương Tây cũng như trật tự thế giới hiện nay. Nếu ông Trump thực hiện đúng các cam kết khi tranh cử, thì chính sách của Mỹ sẽ mang tính bảo thủ, cực đoan.

Theo ông Allin, các thiết chế dân chủ phương Tây sẽ đối mặt với 3 thách thức lớn: Brexit, chiến thắng của ông Trump tại Mỹ và khả năng đắc cử của ứng cử viên Le Pen ở Pháp. Vì vậy, châu Âu sẽ phải chuẩn bị ứng phó với những hệ lụy từ ba thách thức này. 

Tiến sỹ Matthew Harries - Biên tập viên tạp chí Survival của IISS, cũng nhấn mạnh rằng đặc điểm nổi bật nhất trong chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump là tính chất khó lường, khó đoán định.

Hiện tại, dư luận chưa thể biết được chính sách an ninh và chính sách đối ngoại của Chính quyền Donald Trump sẽ như thế nào, hướng đến mục tiêu cụ thể gì. Nhân sự trong chính phủ, đặc biệt là các vị trí chủ chốt, vẫn còn là câu hỏi ngỏ.

Việc ông Trump đắc cử sẽ hủy hoại mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh, khiến tiến trình Brexit ngày càng khó khăn hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.