Công Phượng vắng mặt ở “siêu kinh điển” Hà Nội FC với TP.HCM

Tiền đạo Công Phượng sẽ không thi đấu trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC với TP.HCM ngày 16/9 tới đây vì án treo giò.
Công Phượng nhận đủ thẻ phạt, nên bị treo giò ở trận Hà Nội FC với TP.HCM tới. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Công Phượng nhận đủ thẻ phạt, nên bị treo giò ở trận Hà Nội FC với TP.HCM tới. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa thông báo về các cầu thủ phải nghỉ thi đấu vòng bán kết cúp Quốc gia 2020 tới đây. Theo đó, Công Phượng do nhận đủ số thẻ phạt nên không được thi đấu trận bán kết giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội FC ngày 16/9 tới. 

Công Phượng nhận hai thẻ vàng liên tiếp ở hai trận gần nhất của cúp Quốc gia mùa này trước SHB Đà Nẵng (vòng 1/8) và Bà Rịa-Vũng Tàu (tứ kết). Bởi vậy, cầu thủ này phải chịu án treo giò 1 trận. 

Vắng Công Phượng là mất mát lớn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết tới trước đối thủ mạnh Hà Nội FC. Tiền đạo tuyển Việt Nam hiện có phong độ cao, tỏa sáng ở trận đấu gần nhất, giúp đội nhà ngược dòng 3-2 khi đã bị dẫn sớm 2-0. 

Vắng Công Phượng là tổn thất lớn với TP.HCM ở bán kết cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Hải An/Vietnam+) 

Không chỉ Công Phượng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không có sự tham gia của tiền vệ Võ Huy Toàn ở trận tới do chấn thương đầu gối, cần nghỉ ít nhất 1 tháng. Đây là một mũi nhọn quan trọng nữa của đoàn quân huấn luyện viên Chung Hae-Seong. 

Mất hai cầu thủ quan trọng trên hàng tấn công, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được dự đoán khó thắng Hà Nội FC trên sân khách Hàng Đẫy. Ở hai lần đối đầu gần nhất, họ đều bị đối thủ đánh bại thuyết phục 1-2 và 0-3. Trong đó, trận thua trắng trên sân nhà Thống Nhất ở V-League 2020 là “món nợ” khó quên với Công Phượng và đồng đội. Khi ấy, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn nhưng không thể chiến thắng dù đội bóng Thủ đô đang trong cơn khủng hoảng nhân sự. 

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng sử dụng cùng lúc hai ngoại binh chất lượng Jose Ortiz và Ariel Rodriguez khi Công Phượng và Huy Toàn vắng mặt. Cả hai đang rất được kỳ vọng mang tới sức mạnh đáng kể cho đương kim Á quân V-Leauge. 

Công Phượng vắng mặt ở “siêu kinh điển” Hà Nội FC với TP.HCM ảnh 2Võ Huy Toàn cũng vắng mặt ở trận đấu TP.HCM với Hà Nội FC vì chấn thương. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Ở trận tới, Hà Nội FC không có ngoại binh Rimario do tấm thẻ đỏ ở vòng 1/8. Do trận tứ kết với Cần Thơ vừa qua, nhà đương kim vô địch không được phép sử dụng ngoại binh nên án phạt của Rimario được giữ cho tới trận bán kết. 

Đây cũng là tổn thất không nhỏ với đội bóng này khi đang không có ngoại binh nào để thay thế khi Omar chưa hồi phục chấn thương. 

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn có đầy đủ những cầu thủ quan trọng nhất như Thành Lương, Văn Quyết, Tấn Tài và Quang Hải. Đáng chú ý, tiền vệ Quang Hải đang lấy lại phong độ, ghi hai bàn ở trận gần nhất sau gần 11 tháng tịt ngòi. 

Trận đấu giữa Hà Nội FC với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra này 16/9 tới trên sân vận động Hàng Đẫy. Đội giành chiến thắng sẽ gặp đội đi tiếp ở cặp đấu Than Quảng Ninh-Viettel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục