CSTO bày tỏ quan ngại về việc trực thăng Nga bị bắn hạ tại Armenia

Azerbaijan đã thừa nhận bắn hạ một trực thăng quân sự Mi-24 của Nga ở khu vực biên giới với Armenia và đưa ra lời xin lỗi Moskva, đồng thời cam kết sẵn sàng bồi thường thiệt hại.
CSTO bày tỏ quan ngại về việc trực thăng Nga bị bắn hạ tại Armenia ảnh 1Trực thăng Mi-24P của không quân Nga (Ảnh: Russian Planes)

Người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), ông Vladimir Zainetdinov ngày 9/11 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ trực thăng Mi-24 của Nga bị bắn hạ tại Armenia, đồng thời nhấn mạnh vụ việc này xảy ra là do leo thang căng thẳng gần đây tại khu vực Nagorny-Karabakh.

[Trực thăng Mi-24 của Nga bị Azerbaijan bắn hạ trên bầu trời Armenia]

Ông Zainetdinov nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc về sự thật rằng căng thẳng tại khu vực xung đột Karabakh dẫn tới những bi kịch như vậy. Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tai nạn này, cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân".

Trong một diễn biến sau đó, phía Azerbaijan đã thừa nhận bắn hạ một trực thăng quân sự Mi-24 của Nga ở khu vực biên giới với Armenia và đưa ra lời xin lỗi Moskva, đồng thời cam kết sẵn sàng bồi thường thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.